leftcenterrightdel
Nhiều diện tích trồng hoa ở Tây Tựu bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lớn vừa qua.

Hoa chết, ruộng đầy bùn sau nhiều ngày ngập

Tây Tựu có hơn 700ha đất sản xuất hoa. Đợt mưa lớn kéo dài vừa qua khiến hàng trăm hecta hoa màu bị ngập khoảng 4 ngày, có nơi nước dâng tới 1m.

Theo ghi nhận, tại vùng sản xuất hoa Tây Tựu, nước bắt đầu rút khỏi nhiều cánh đồng. Những thửa ruộng từng phủ kín sắc hoa nay ngổn ngang bùn đất, cây đổ rạp, héo úa sau nhiều ngày bị ngâm trong nước.

Tại những ruộng trồng cúc trắng, cúc vàng và hoa đồng tiền, nhiều luống cây đã đến giai đoạn chuẩn bị thu hoạch nhưng không thể phục hồi. Người dân buộc phải nhổ bỏ, dọn sạch ruộng để chuẩn bị cho lứa sản xuất mới.

leftcenterrightdel
Nhiều luống hoa tại vùng sản xuất Tây Tựu bị héo úa, đổ rạp sau nhiều ngày ngâm trong nước.

“Xem như mất trắng”, đứng bên ruộng hoa, ông Nguyễn Hữu Hào cho biết gia đình đang canh tác một mẫu hoa cúc. Riêng chi phí hạt giống và gốc hoa khoảng 15 triệu đồng/sào, tương đương 150 triệu đồng cho cả diện tích.

Khoản thiệt hại chưa dừng ở tiền giống. Người trồng hoa còn mất chi phí phân bón, công chăm sóc và nhiều tháng đầu tư trước khi cây cho thu hoạch.

leftcenterrightdel
Người dân Tây Tựu tháo nước làm lại đất chuẩn bị trồng lại hoa cho vụ Tết sắp tới.

Thu hoạch sớm để giảm thiệt hại

Tại khu vực trồng rau, nhiều hộ cũng tìm cách vớt vát phần sản phẩm còn lại. Một số gia đình phải cắt sớm tía tô, kinh giới để bán trước khi cây tiếp tục héo úa, thối gốc.

Bà Nguyễn Thị Nhượng, có 6,5 sào đất chuyên canh kinh giới, cho biết toàn bộ diện tích cây trồng của gia đình đã bị ảnh hưởng sau trận ngập. Riêng lứa đầu tiên chưa kịp thu hoạch thiệt hại khoảng 5 - 6 triệu đồng.

Theo bà Nhượng, con số này mới chỉ tính phần cây trồng bị thiệt hại, chưa bao gồm tiền công, phân bón và chi phí chăm sóc đã đầu tư trước đó.

Sau khi nước rút, người dân phải nhanh chóng nhổ bỏ cây chết, dọn bùn và làm lại đất. Do nhiều hộ cùng lúc khắc phục hậu quả, nhu cầu thuê nhân công tăng khiến việc tìm người làm cũng trở nên khó khăn hơn.

leftcenterrightdel
Ngập úng khiến nhiều hộ trồng hoa Tây Tựu bị thiệt hại nặng nề về kinh tế.

Mất một vụ, vẫn phải bỏ vốn cho vụ mới

Với người trồng hoa Tây Tựu, thời gian không còn nhiều. Tết Nguyên đán còn hơn 4 tháng, trong khi đây là giai đoạn quan trọng để chuẩn bị những lứa hoa phục vụ thị trường cuối năm.

Ngay khi nước rút, nhiều hộ đã bắt tay vào công việc mới. Những luống hoa chết được nhổ bỏ, bùn đất được dọn sạch, ruộng tiếp tục được xới lại để chuẩn bị xuống giống.

Người nông dân tại đây cho biết nếu làm đất và xuống giống ngay, một số lứa hoa cúc vẫn có thể kịp phục vụ thị trường Tết.

Tuy nhiên, việc tái sản xuất sau một vụ thiệt hại lớn khiến người trồng hoa phải đối mặt với áp lực vốn và chi phí đầu vào.

Ông Nguyễn Văn Chiến, đang canh tác 5 sào hoa cúc, cho biết giá vật tư sản xuất tăng trong khi khả năng thu hồi vốn phụ thuộc nhiều vào thời tiết và thị trường.

Theo ông Chiến, nếu sau đợt ngập, nhiều hộ cùng xuống giống và hoa đồng loạt cho thu hoạch, nguồn cung tăng mạnh có thể tác động đến giá bán, khiến việc thu hồi khoản vốn đã bỏ ra càng khó khăn.

“Người nông dân hiện chưa thể xác định thời điểm gỡ lại vốn”, ông Chiến chia sẻ.

leftcenterrightdel
Người dân tại đây đang chuẩn bị xuống giống mới với hy vọng kịp vụ hoa Tết.

Người dân lo ngập tái diễn

Theo người dân tại đây, tình trạng ngập úng tại khu vực sản xuất hoa Tây Tựu xảy ra gần như hằng năm. Đê bao thấp, nước từ các mương dồn về nhanh trong khi khả năng tiêu thoát của hệ thống trạm bơm có thời điểm không đáp ứng kịp.

Đặc điểm địa hình khiến nước tập trung tại một số khu vực, nhiều diện tích sản xuất bị ngập sâu, ảnh hưởng trực tiếp đến cây trồng.

leftcenterrightdel
Nhiều vị trí, nước vẫn ngập, người dân chưa thể canh tác.

Trên những cánh đồng vừa trải qua nhiều ngày ngâm nước, người trồng hoa giờ đây phải bắt đầu lại gần như từ đầu. Cây chết được nhổ bỏ, bùn đất được dọn, ruộng được làm lại và giống mới chuẩn bị xuống.

Nước đã rút nhưng bài toán với người trồng hoa Tây Tựu chưa kết thúc. Họ phải tiếp tục bỏ vốn cho vụ mới trong khi khoản đầu tư của vụ cũ gần như mất trắng, còn nguy cơ ngập úng vẫn hiện hữu nếu những điểm nghẽn về tiêu thoát nước chưa được giải quyết.

Duy Minh