Chiều tối hôm qua (30/11), Bộ Y tế đã phát đi thông báo khẩn, công bố về trường hợp mắc COVID-19 mới tại TPHCM (bệnh nhân 1347), được xác định lây nhiễm từ người cách ly (bệnh nhân 1342). Đến thời điểm này, các cơ quan chức năng đã thống kê được tổng số người tiếp xúc gần (F1) theo điều tra ban đầu là 38, đã cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. 154 trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2), trong đó 62 người ở quận Tân Bình và 92 người ở quận 10. 

Ca nhiễm này cho thấy diễn biến dịch COVID-19 vẫn đang phức tạp, nhưng nhiều địa phương người dân vẫn chủ quan trong phòng, chống dịch, không đeo khẩu trang tại các nơi công cộng. Ghi nhận của PV Bảo vệ pháp luật tại Hà Nội:

leftcenterrightdel
Mặc dù Ban quản lý phố đi bộ Hồ Gươm đã đặt ra băng rôn cảnh báo “phòng chống dịch COVID-19”và đưa ra khẩu hiệu “ tất cả vì sức khỏe của chúng ta”. Lập ra mức phạt vi phạm là từ “1 triệu đến 3 triệu” đối với những đối tượng không đeo khẩu trang và đặc biệt hơn là lập ra đội an ninh để quản lý và dám sát tình hình thực hiện nghĩa vụ của người dân nhưng việc chấp hành của người dân vẫn chưa đạt hiệu quả cao.
leftcenterrightdel
 Nhiều bạn trẻ vô tư dạo phố không đeo khẩu trang
leftcenterrightdel
  Nhiều bạn trẻ ngồi nói chuyện bên Hồ Gươm nhưng không đeo khẩu trang.
leftcenterrightdel
 Bế trẻ đi dạo không cần khẩu trang ở ven bờ hồ Hoàn Kiếm.
leftcenterrightdel
 Một nhóm du khách tản bộ trên đường phố Hà Nội không đeo khẩu trang.

leftcenterrightdel
 Du khách mua hàng tại phố cổ Hà Nội.
leftcenterrightdel
 Nhóm trẻ nhẩy múa, vui chơi trên phố đi bộ mà không đeo khẩu trang.
leftcenterrightdel
 Chị bán kẹo kéo cũng "vô tư" không đeo khẩu trang.
leftcenterrightdel
 Một đôi vợ chồng trẻ đưa con đi dạo ven hồ Hoàn Kiếm nhưng không đeo khẩu trang.
leftcenterrightdel
 Nhóm thanh niên trên đường phố Hà Nội.
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Nhiều phụ nữ ngồi tán gẫu quán café đối diện công Lý Thái Tổ không đeo khẩu trang
leftcenterrightdel
 Người bán và người mua hàng trên phố cổ cũng không đeo khẩu trang.
leftcenterrightdel
 Tình yêu thời COVID-19!
leftcenterrightdel
 Trẻ em vui chơi trên phố đi bộ không đeo khẩu trang.
leftcenterrightdel
Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Vậy nên việc đeo khẩu trang để tránh lây lan dịch bệnh là việc rất quan trọng và cần thiết. Không nên chủ quan và lơ là việc đeo khẩu trang nơi công cộngnhằm tự bảo vệ chính mình cũng như làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. 
Hạ Đạt