Chiều ngày 31/8, trao đổi với PV báo Bảo vệ pháp luật, ông Nguyễn Văn Hải – Chủ tịch UBND huyện Tương Dương khẳng định, thủy điện Bản vẽ đang xả lũ với công suất cao và chuyện vỡ đập chỉ là tin đồn thất thiệt.

leftcenterrightdel
Người dân tại huyện Tương Dương phải tháo chạy lên núi vì nghe tin đồn thất thiệt đập thủy điện Bản Vẽ sắp vỡ. 

Theo đó, tại thời điểm hiện tại, thủy điện Bản Vẽ đang hoạt động với công suất cao nhất trong lịch sử từ khi đưa vào hoạt động, ước tính lưu lượng xả lũ là 4.200 m3/s và có thể tăng lên 4.500 m3/s khi cần.

leftcenterrightdel
 Hiện tại, thủy điện Bản Vẽ đang xả lũ ở mức cao nhất trong lịch sử từ khi đưa vào hoạt động.

Do nước lũ đổ từ Lào về quá lớn, làm cho thủy điện Bản Vẽ phải xả lũ với lưu lượng lớn khiến nhiều nhà dân trên địa bàn huyện Tương Dương bị cuốn trôi. Tuyến đường QL 7 và nhiều tuyến đường khác đang trong tình trạng ngập sâu dẫn đến cô lập gây khó khăn cho người dân ở đây.

leftcenterrightdel
 Nhiều nhà dân trên địa bàn huyện Tương Dương đang bị ngập sâu.

Hiện, UBND huyện Tương Dương đang điều động tất cả nguồn lực di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm và tiến hành khắc phục hậu quả thiên tai.

                                                                                                                                   Thiện Lý – Lan Nhi