Mưa lớn kéo dài từ trong những ngày quan đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh, thành khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên. Theo thông tin nhanh từ trực ban các địa phương, tính đến hết ngày 17/11, mưa lũ và sạt lở đã khiến 14 người chết và mất tích, 19 người bị thương/
Ngoài ra hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập sâu, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị chia cắt, ách tắc; hàng nghìn héc-ta lúa, hoa màu, cùng hàng nghìn gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Đây được xem là một trong những đợt thiên tai gây thiệt hại nặng nề nhất từ đầu năm đến nay tại khu vực miền Trung.
    |
 |
| Một cây cầu tại xã Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi) bị mưa lũ làm hư hỏng. |
Tại Khánh Hòa, sạt lở đất đá trên đèo Khánh Lê tối 16/11 khiến 6 người tử vong; cùng thời điểm, một vụ sạt lở khác tại đèo Khánh Sơn làm thêm 2 người chết và mất tích; một trường hợp bị lũ cuốn tại TP Nha Trang. Tại Đà Nẵng, chính quyền phải tạm dừng tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích do sạt lở núi tại xã Hùng Sơn vì mưa lớn liên tục.
Quảng Trị ghi nhận 1 người mất tích và hơn 1.500 ngôi nhà bị ngập; Huế có 1 người mất tích do lật ghe, hơn 12.000 nhà ngập sâu. Nhiều tuyến quốc lộ từ Quảng Trị đến Khánh Hòa bị ngập 0,2 - 1,5m, nhiều đoạn đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 40B, đường liên xã bị sạt lở gây chia cắt; đèo Prenn (Lâm Đồng) sạt lở taluy âm dài 100m buộc phải phong tỏa hoàn toàn.
Trước tình hình mưa lũ diễn biến hết sức phức tạp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 219/CĐ-TTg ngày 17/11/2025, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương đặt nhiệm vụ bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết, trước hết, sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu nhất, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ.
Thủ tướng yêu cầu Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên huy động tối đa lực lượng quân đội, công an và các lực lượng tại chỗ để tiếp cận các khu vực dân cư bị cô lập, khẩn trương cứu hộ, cứu nạn, đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và bố trí nơi sơ tán an toàn.
Đồng thời, các địa phương phải tổ chức chốt chặn giao thông, kiên quyết không để người dân đi vào vùng ngập sâu, sạt lở, nước chảy xiết; rà soát, cảnh báo và di dời khẩn cấp người dân tại các điểm có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất.
Thủ tướng đồng thời chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát tình hình mưa lũ, cảnh báo kịp thời cho người dân; yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an huy động lực lượng hỗ trợ sơ tán, cứu hộ, cứu nạn; Bộ Tài chính triển khai chính sách hỗ trợ, chi trả bảo hiểm, kịp thời đề xuất nguồn lực khắc phục hậu quả; các Bộ Xây dựng, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hỗ trợ địa phương khôi phục giao thông, điện, nước, trường học, y tế ngay khi nước rút.
    |
 |
| Vụ sạt lở trên đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa khiến 6 người chết, nhiều người bị thương. |
Cùng với việc chỉ đạo ứng phó, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người chết, mất tích, bị thương; đồng thời chia sẻ với những mất mát của đồng bào miền Trung trong đợt thiên tai “lũ chồng lũ”, “bão chồng bão”.
Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Chính phủ - Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo các bộ, ngành triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả; Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chỉ đạo sử dụng nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ khẩn cấp cho các địa phương.
Các địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại, tổ chức khắc phục hậu quả và chuẩn bị ứng phó với diễn biến mưa lũ vẫn đang phức tạp tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên.