Từ ngày 25 đến sáng 27/10, mưa lớn kéo dài trên diện rộng đã khiến nhiều tuyến giao thông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bị chia cắt do ngập lụt và sạt lở đất đá. Giao thông trên đường Hồ Chí Minh qua Đà Nẵng, Quảng Ngãi tê liệt nhiều đoạn, trong khi các tuyến liên xã tại miền núi Quảng Trị bị cô lập hoàn toàn.

leftcenterrightdel
 Nước tràn qua mặt đường khiến cao tốc La Sơn - Túy Loan bị chia cắt.

Tại tỉnh Quảng Trị, mưa lớn từ đêm 26/10 khiến nước sông suối dâng nhanh, các cầu tràn trên địa bàn huyện Đakrông bị ngập sâu 1,3 đến 1,5m. Tuyến Quốc lộ 15D và các cầu tràn đường liên xã La Lay, Tà Rụt – A Vao, cầu tràn thôn Kỳ Ne, A Đeng đều bị phong tỏa, cấm người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn. Các thôn A Ngo và A Đeng tạm thời bị chia cắt, chính quyền yêu cầu người dân không đi làm rẫy, hạn chế di chuyển qua khu vực ngập lũ nguy hiểm. Một số trường học phải cho học sinh nghỉ do không thể đến lớp.

Khu vực Đà Nẵng ghi nhận lượng mưa lớn gây sạt lở tại nhiều vị trí trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Phước Năng, đất đá từ taluy dương sạt xuống mặt đường với khối lượng lên tới hàng nghìn mét khối.

Các điểm sạt lở nghiêm trọng gồm Km 1403+00 với khoảng 5.000m³, Km 1406+600 khoảng 6.000m³ và Km 1406+830 khoảng 3.000m³, gây tắc giao thông hoàn toàn từ sáng 26/10 đến nay. Mưa lớn liên tục khiến việc dọn dẹp gặp nhiều khó khăn, nguy cơ tái sạt lở rất cao.

leftcenterrightdel
 Km 1430+500 đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Đăk Pék (Quảng Ngãi) bị sạt lở, đất đá tràn ra đường. 

Tại tỉnh Quảng Ngãi, các tuyến giao thông miền núi bị ảnh hưởng nặng nề. Trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Đăk Plô, nhiều điểm sạt lở lớn như Km 1407+630 với 1.430m³, Km 1407+800 với 770m³, Km 1408+100 bị tắc từ tối 26/10 đến sáng 27/10, chỉ thông tạm một số vị trí. Đặc biệt tại Km 1407+950, sạt lở kèm cây đổ khiến tuyến đường bị bó hẹp, thông tạm thời rồi tái tắc do mưa kéo dài.

Ngoài đường Hồ Chí Minh, các tuyến đường liên xã dẫn vào Trung tâm xã Đăk Plô cũng bị sạt lở nặng như tuyến từ thôn Đăk Roóc Nầm đi UBND xã, tuyến ĐH81, ĐH83 và các tuyến từ thôn Peng Lang đi Đăk Boók. Tình trạng này khiến 449 hộ dân với hơn 1.500 khẩu ở các thôn Peng Lang, Đăk Boók, Bung Tôn, Bung Koong bị cô lập tạm thời. Chính quyền địa phương đã thiết lập rào chắn, biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm, đồng thời chuẩn bị nhu yếu phẩm, thuốc men sẵn sàng hỗ trợ người dân.

Tại huyện Trà Bồng, mưa lớn làm suối dâng cao, đe dọa an toàn nhiều hộ dân. Chính quyền đã kịp thời di dời 26 hộ với 116 nhân khẩu tại thôn Bung Tôn đến nơi ở an toàn. 80 hộ khác tại các thôn Tây, Vàng, Trà Linh, Trà Vân, Cà Đam, Bắc Dương cũng được sơ tán tránh nguy cơ sạt lở đất, lũ quét khi thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp.

leftcenterrightdel
 Tuyến quốc lộ 49 đoạn đèo Kim Quy, thôn 4, xã Bình Điền TP Huế bị sạt lở nghiêm trọng.

Hiện lực lượng chức năng tại các địa phương đang túc trực 24/24 giờ, phân luồng giao thông, hướng dẫn phương tiện tránh khu vực nguy hiểm và huy động thêm thiết bị cơ giới để sớm khắc phục sạt lở. Đại diện Khu Quản lý Đường bộ III cho biết mưa lớn tiếp diễn làm nguy cơ tái sạt lở rất lớn, đặc biệt tại các đoạn taluy yếu, đường đèo dốc, đòi hỏi tăng cường giám sát và cảnh báo kịp thời.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới, các địa phương từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150–350mm, có nơi trên 500mm. Người dân được khuyến cáo hạn chế đi lại qua các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Xuân Nha