leftcenterrightdel
 Khu vực chiếc sà lan bị mắc cạn.

Cụ thể, sà lan số hiệu NĐ-0413, do anh Nguyễn Văn Dưỡng (SN 1987, trú tại Cát Thành, Trực Ninh, Nam Định) một mình điều khiển, chở 3 container rượu, thuốc lá từ cảng sông Ka Long ra cảng Vạn Gia. Trên đường đi, sà lan đã bị hỏng máy, mắc cạn tại khu vực phao số 5 trên vùng biển Vạn Ninh - Vạn Gia từ ngày 12/2.

Đến 21h30 ngày 13/2, anh Nguyễn Văn Dưỡng điện thoại anh Trần Văn Thuế (SN 1990, quê quán: Cát Thành, Trực Ninh, Nam Định) chạy tàu số hiệu 1847-NÐ ra để lai dắt.

Tuy nhiên, đến 22h cùng ngày, khi anh Thuế ra đến vị trí sà lan mắc cạn thì không thấy anh Dưỡng trên sà lan, điện thoại không liên lạc được. Nhận định anh Dưỡng gặp nạn nên anh Thuế đã thông báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vạn Gia đã cử 2 xuồng cùng 8 cán bộ, chiến sĩ ra vị trí sà lan mắc cạn, phối hợp với các lực lượng và gia đình tìm kiếm. 

Đến 6h sáng ngày 14/2, các lực lượng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách khu vực sà lan mắc cạn khoảng 500m về phía Tây Nam. Nguyên nhân vụ việc được lực lượng chức năng nhận định,  do sóng to,  gió lớn,  nạn nhân bị hất văng xuống biển và gặp nạn.

Lực lượng chức năng địa phương đã tiến hành đưa thi thể nạn nhân vào khu vực núi Đỏ phường Bình Ngọc và bàn giao cho gia đình tổ chức an táng.

Trúc Khánh