Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (17/12), do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa nhỏ vài nơi, trời tiếp tục rét. Các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá. Hà Nội có nhiệt độ thấp nhất từ 11-13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 14-16 độ.

Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, vùng biển phía Bắc của khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

leftcenterrightdel
 Người dân Hà Nội đốt củi sưởi ấm trong mùa Đông giá rét.

Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 17/12:

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 11-13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 14-16 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại; riêng Điện Biên - Lai Châu sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ; vùng núi cao có nơi dưới 7 độ; riêng Điện Biên - Lai Châu 14-17 độ Nhiệt độ cao nhất: 15-18 độ, Riêng khu Tây Bắc 21-24 độ, có nơi trên 25 độ

Khu vực Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ Nhiệt độ cao nhất: 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, có nơi dưới 9 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, phía Nam có nơi mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, phía bắc trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 12-15 độ; phía Nam 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ, phía Nam 19-22 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ; phía Nam 26-29 độ

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.