Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (17/8), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ Vĩ Bắc kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m nên trong ngày và đêm nay, ở khu vực vùng núi và khu Đông Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm (mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 17/8:

Thủ đô Hà Nội: Ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, thấp nhất 26-28 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, phía Nam có nơi trên 37 độ C, thấp nhất 26-29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng nóng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, phía Nam 31-34 độ C, thấp nhất 25-28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C, thấp nhất 21-24 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, thấp nhất 24-27 độ C.

PV