Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (12/11), do không khí lạnh tăng cường kết hợp với vùng nhiễu động gió đông, từ trưa và chiều nay, khu vực Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Nam Bộ sẽ bước vào một đợt mưa mới. Nhiều nơi sẽ có mưa to đến rất to, đặc biệt là từ Bình Định đến Khánh Hòa. Trong cơn mưa đề phòng có dông lốc và gió giật mạnh. Mưa to sẽ duy trì ở khu vực này nhiều ngày tiếp theo, do không khí lạnh tăng cường tiếp tục tràn xuống, kết hợp với gió Đông và gió Đông Bắc.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc miền Trung có thể xảy ra một đợt mưa mới từ 16/11 đến 19/11, do không khí lạnh tăng cường tiếp tục bổ sung.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 12/11:

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C. 

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, riêng Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 15-18 độ C; phía Nam 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C. 

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; riêng Bình Định - Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, riêng phía Bắc có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. 

Khu vực Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 18-28 độ C, có nơi trên 29 độ C. 

Khu vực Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

PV