Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 20/3/2024

Ngày 20/3, tại Hà Nội duy trì tình trạng rét buốt, mưa vài nơi nhưng lượng mưa không đáng kể nhiệt độ giảm sâu so với một ngày trước, xuống ngưỡng 15-17 độ C. Giữa trưa, nền nhiệt có thể tăng nhẹ lên 18-20 độ C. 

Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. 

Dự báo, trạng thái trên khả năng duy trì đến hết ngày 21/3, sau đó nền nhiệt tăng và khu vực hửng nắng trở lại trong dịp cuối tuần. 

Trong khi đó, các khu vực Nam Trung Bộ đến Nam Bộ, Tây Nguyên duy trì hình thái ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nền nhiệt cao nhất dao động từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian nắng nóng trong ngày khoảng từ 12-16h. 

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7, biển động. Sóng cao 1,5-2,5m. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Sóng cao 2-4m, biển động mạnh. 

Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

leftcenterrightdel
 Miền Bắc trời rét, giảm mưa.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

 Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển sáng có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ C. 

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, riêng phía Bắc cục bộ có mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét; phía Nam đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 16-19 độ C, phía Nam 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 18-21 độ C, phía Nam 23-26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-29 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất  từ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C; riêng miền Đông 34-37 độ C.

N.H(T/h)