Dự báo, ngày 12/3, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất trên 25 độ C.

Hôm nay (12/3) nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở miền Đông Nam Bộ và một số tỉnh thành miền Tây như: Cao Lãnh, Vĩnh Long, Châu Đốc với mức nhiệt độ 35-37 độ C. Dự báo nắng nóng còn kéo dài hết tuần này. Trong khi đó, Trung Bộ trời trời nắng đẹp, dễ chịu suốt tuần, nhiệt độ cao nhất 31 độ C.

Tây Nguyên, Nam Bộ nắng nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trong khoảng 33 tới 34 độ C. 

Bên cạnh nắng nóng, tại Nam Bộ cần phải đề phòng triều cường dâng cao ở các vùng trũng, thấp, ven sông vì có khả năng gây ra ngập úng trong khoảng thời gian sáng sớm và buổi chiều, làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn. Hôm nay sẽ là ngày triều cường dâng cao nhất từ đầu tháng 2 âm lịch này. 

leftcenterrightdel
 Ngày 12/3, nhiệt độ miền Bắc tăng, trời nồm ẩm, trưa chiều hửng nắng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, sáng và đêm trời rét, trưa và chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C. 

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; cao nhất 22-25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm không mưa; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Tây Nguyên có mây, đêm không mưa; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ có mây, đêm không mưa; ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C; riêng miền Đông 35-37 độ C.

N.H(T/h)