Điểm tin thời tiết nổi bật tron ngày 28/3

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao từ 1500-5000m nên từ chiều tối và đêm 28/3 đến ngày 29/3, ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, Bắc Bộ và Trung Bộ cảnh báo từ chiều tối nay có nơi mưa to đến rất to, dễ đi kèm gió lốc và sấm sét, thậm chí là cả mưa đá nguy hiểm. 

Dự báo tại khu vực Hà Nội mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù vào buổi sáng, nhiệt độ không quá 30 độ C. Còn lại các khu vực khác thuộc Đông Bắc Bộ như: Hà Giang, Phú Thọ, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên.. Ban ngày trời nắng nóng, mưa rào rải rác xuất hiện tập trung về chiều tối. Nền nhiệt giảm nhẹ xuống ngưỡng 26-29 độ C. Miền Đông Nam Bộ dự báo nắng nóng diện rộng, 35 - 37 độ C.

Trong khi đó, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng không có dấu hiệu thuyên giảm, một số nơi ở miền Đông xuất hiện nắng nóng gay gắt trên 37 độ C. Dự báo, chiều tối và đêm nay Tây Nguyên và Nam Bộ  cũng có thể có mưa giông cục bộ.

leftcenterrightdel
 Ngày 28/3, dự báo miền Bắc xuất hiện mưa rào và dông nhiều nơi.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 28/3

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, trưa, chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù nhẹ. Chiều tối và đêm mưa rào rải rác, có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ phía bắc 28-31 độ C, phía nam 31-34 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng; riêng phía Bắc chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Thời tiết khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất  dao động từ 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

N.H(T/h)