Trước đó, chiều ngày 31/3, trên địa bàn xã Vinh Hiền (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã xảy ra trận lốc xoáy làm tốc mái 27 ngôi nhà, chìm 7 chiếc thuyền, ghe trên đầm phá và khiến 4 người bị thương.

Ngay sau khi xảy ra lốc xoáy, Ban chỉ huy quân sự xã Vinh Hiền đã huy động lực lượng dân quân tại chỗ, dân quân cơ động tổ chức kiểm tra, nắm tình hình, hỗ trợ người dân đồng thời, báo cáo Ban chỉ huy quân sự huyện Phú Lộc tăng cường lực lượng giúp nhân dân khắc phục hậu quả.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng nỗ lực giúp người dân lợp lại mái nhà bị lốc xoáy cuốn bay. (ảnh: ĐĐ)

Sáng ngày 1/4, lực lượng chức năng đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị bộ đội, công an nhằm giúp đỡ người dân huyện Phú Lộc lợp lại mái của gần 100 ngôi nhà bị lốc xoáy cuốn bay, khắc phục hậu quả, bảo đảm cho người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, dự báo từ chiều ngày 31/3 đến ngày 3/4, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to trên diện rộng, rải rác mưa rất to và dông. Mưa với cường độ lớn nhất sẽ tập trung từ chiều 31/3 đến ngày 2/4. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-250mm, có nơi trên 300mm.

Đây là đợt mưa có lượng và cường độ lớn, lũ trái mùa, nên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ, cập nhật thông tin, bản tin cảnh báo, dự báo, chủ động tránh xa khu vực có nguy cơ cao xảy ra, lũ quét, sạt lở đất, có các biện pháp tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị. Chú ý các công trình đang xây dựng ven sông, các phương tiện vận tải đường thủy, khai thác khoáng sản.

leftcenterrightdel
 Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hại đồ đạc, tài sản. (ảnh: ĐĐ)

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đã có thông báo về việc lùi thời gian tổ chức Lễ hội Điện Huệ Nam. Trước đó, theo kế hoạch thì lễ hội này sẽ được tổ chức vào ngày 2 và 3/4/2022. Tuy nhiên, do tình hình thời tiết diễn biến xấu đúng thời điểm dự kiến tổ chức lễ hội nên Ban tổ chức quyết định lùi thời gian sang ngày 4 và 5/4/2022 để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Đắc Đức