Chiều ngày 25/3, 4 học sinh lớp 7, Trường THCS Lương Văn Chánh, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên rủ nhau đến khu vực bãi biển đường Trần Phú, phường 7, TP Tuy Hòa để tắm.

Do sóng lớn, cả 4 cháu bị đuối nước. Sau khi phát hiện sự việc, người dân và lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ, cứu được 3 em, riêng em K., trú xã Hòa Trị đã tử vong.

Cũng vào chiều ngày 25/3, khi tắm biển cùng với một nhóm bạn ở phường Mũi Né, TP Phan Thiết (Bình Thuận), anh N.Đ.Q. (SN 1986), trú tỉnh Bình Định, đã bị sóng đánh làm nạn nhân đuối nước.

Những người cùng tắm biển đã cứu được anh Q. đưa vào bờ, sơ cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

leftcenterrightdel
 Một phụ nữ bị đuối nước khi tắm biển ở bãi biển Đồi Dương, Phan Thiết, Bình Thuận đã được phát hiện, cứu vớt kịp thời. Nguồn: baobinhthuan.

Sáng cùng ngày, trong quá trình đánh bắt hải sản tại khu vực bãi biển thôn Tiến Phú, xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, anh N.Q.N (SN 1984), trú thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, bị sóng lớn cuốn ra xa, đuối nước, mất tích.

Đến trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy cách nơi xảy ra đuối nước không xa.

Trong 2 sự cố riêng biệt xảy ra vào các ngày 23 và 24/3, khiến 2 người hành nghề lặn bắt hải sản tại vùng biển Bình Thuận là anh H.V.T (SN 1971), trú Kỳ Anh, Hà Tĩnh và anh L.V.S (SN 1987), trú phường Phú Hài, TP Phan Thiết, Bình Thuận, tử vong.

Tại Lâm Đồng, ngày 24/3, cháu K’Khương và 2 bạn khác (cùng SN 2011), trú xã Tân Châu, Di Linh, câu cá ở hồ Đông, thị trấn Di Linh. Không may xuồng chở 3 cháu bị lật khiến cháu K’Khương đuối nước tử vong, 2 cháu khác bơi được vào bờ.

Đến trưa ngày 26/3, thi thể cháu K'Khương mới được tìm thấy.

PV