Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “kép”

Thực hiện mệnh lệnh “chống dịch như chống giặc”, Quân đội ta đã chỉ đạo các đơn vị quân y tích cực tham gia phòng, chống dịch và đặc biệt là chỉ đạo Bộ Tư lệnh BĐBP tăng cường tuần tra, chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ xuất nhập cảnh, nhằm ngăn chặn dịch xâm nhập vào nội địa qua đường biên giới.

Thực hiện chỉ đạo, các đơn vị biên phòng đã chủ trì phối hợp với các ngành, lực lượng hữu quan trên địa bàn và chính quyền địa phương trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; duy trì thực hiện các hiệp định, quy chế biên giới và pháp luật về biên giới; phát hiện, đấu tranh với các hoạt động vi phạm và của các loại tội phạm, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh, trật tự ở khu vực biên giới; thực hiện nhiệm vụ đối ngoại biên phòng, quan hệ với các cơ quan hữu quan, lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng để giải quyết các vấn đề về quan hệ biên giới nhằm xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, phục vụ đắc lực cho chủ trương hội nhập và hợp tác quốc tế của đất nước; đặc biệt, đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “kép”: vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vừa ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh.

leftcenterrightdel

leftcenterrightdel
Các chiến sĩ Biên phòng tuần tra biên giới giữa tiết trời giá rét. Ảnh: H.T  

Theo đó, BĐBP thường xuyên duy trì 1.608 tổ, chốt; hàng vạn cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã tình nguyện lên đường nhận nhiệm vụ; tham gia ứng trực 24/24 giờ tại các khu vực cửa khẩu, đường mòn, lối mở, bờ sông suối... nơi con người có thể qua lại trên khắp dải biên cương, kết thành “bức tường ngăn dịch” vững chắc, suốt từ đầu năm 2020 đến nay.

Các đơn vị BĐBP đã phát hiện, xử lý 31.774 người nhập cảnh trái phép; tiếp nhận 11.668 người Việt Nam nhập cảnh, cư trú, lao động trái phép do các nước trao trả qua cửa khẩu, bàn giao cho địa phương cách ly theo quy định. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng và cơ quan chức năng thực hiện thủ tục nhập cảnh tại các cửa khẩu và bàn giao 116.342 người cho các lực lượng đưa về các địa điểm tập kết, cách ly theo quy định.

BĐBP đã khởi tố, xử lý hình sự 94 vụ/172 đối tượng tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép; xử phạt vi phạm hành chính 5.975 người xuất nhập cảnh trái phép. 

Tại tỉnh Đắk Lắk, năm qua, BĐBP tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của các cấp. 

Cùng với việc tổ chức tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi phòng, chống dịch, BĐBP tỉnh duy trì nghiêm quân số thường trực trên biên giới 8 tổ/40 cán bộ, chiến sĩ tham gia chốt chặn phòng, chống vượt biển xâm nhập, phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới của tỉnh. Tiến hành tổ chức tuần tra, kiểm soát, chốt chặn được 1.435 tổ, đội/4.987 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Năm 2020, các tổ, chốt và lực lượng tuần tra biên giới đã không quản ngày đêm, vượt mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, qua đó, phát hiện được 2 vụ việc với 3 đối tượng nhập cảnh trái phép.

Lập nhiều chiến công trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Công tác quản lý xuất nhập cảnh và đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới, vùng biển được lực lượng Biên phòng triển khai chặt chẽ, quyết liệt, linh hoạt.

Nhận định tình hình mua bán, vận chuyển ma túy, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm… trên tuyến biên giới diễn biến phức tạp, gia tăng nhiều vụ vận chuyển với số lượng lớn và có yếu tố của người nước ngoài, thực hiện chỉ đạo, các đơn vị BĐBP đã nêu cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ huy; tập trung lực lượng, phương tiện, tăng cường biện pháp nghiệp vụ cơ bản, tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, nhất là các cửa khẩu và 2 bên cánh gà cửa khẩu. Đồng thời, phối hợp với hải quan theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, hàng hóa qua lại cửa khẩu, kịp thời phát hiện các hành vi vận chuyển ma tuý, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan trong việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh các chuyên án, điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. 

leftcenterrightdel
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn (BĐBP Cao Bằng) phát hiện nhiều công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc. 

Đặc biệt, các đơn vị không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nghiệp vụ, tăng cường công tác xác lập, đấu tranh chuyên án, vụ án, nghiên cứu, đổi mới, vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, có nhiều cách đánh sáng tạo và hiệu quả, an toàn với các loại tội phạm. Đánh đúng, đánh trúng các đối tượng cầm đầu. Đồng thời, tăng cường hợp tác quốc tế, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, các lực lượng chức năng, phát động phong trào quần chúng, phát huy sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm, hiệu quả đấu tranh chống tội phạm năm sau luôn cao hơn năm trước cả về số chuyên án, vụ án và tang vật.

Từ đầu năm 2020 đến nay, các đơn vị BĐBP triển khai 95 kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh với hoạt động của các đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia; xác lập, đấu tranh thành công 104 chuyên án về ma túy, buôn lậu, tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép... Chủ trì, phối hợp bắt giữ 11.927 vụ/40.920 đối tượng tội phạm, thu giữ trên 3,1 tấn ma túy các loại; 81 khẩu súng, 5697 viên đạn; 696kg thuốc nổ; gần 1,5 triệu lít xăng dầu, trên 8,2 tấn pháo; gần 2 triệu bao thuốc lá; trên 5,5 triệu chiếc khẩu trang cùng nhiều loại hàng hóa khác, với tổng giá trị trên 81,6 tỉ đồng; triệt phá nhiều đường dây tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép; giải cứu, tiếp nhận 49 nạn nhân bị mua bán.

leftcenterrightdel
Đối tượng Hoàng Văn Chinh (người Trung Quốc) cùng số vật chứng ma túy bị bắt giữ tại Đồn Biên phòng Ba Sơn (BĐBP Lạng Sơn). Ảnh: Vy Thượng 

Điển hình, năm 2020, BĐBP tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý 66 vụ/106 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật. Thu nộp ngân sách nhà nước hơn 130 triệu đồng, tịch thu bán đấu giá tài sản vi phạm hành chính sung quỹ nhà nước hơn 29 triệu đồng. Triển khai kế hoạch cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tàng trữ, sử dụng trái phép trên địa bàn biên giới tỉnh Đắk Lắk. Kết quả, đã thu hồi được 70 khẩu súng; 46 viên đạn các loại; 2 quả đạn cối 60mm... 

Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán, lực lượng BĐBP cả nước đã chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng, hành vi phạm tội, không để xảy ra các điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự vùng biên giới; chủ động phối hợp các lực lượng đấu tranh với tội phạm buôn lậu, hàng giả, hàng cấm; đồng thời tiếp tục giữ vững trận tuyến phòng, chống dịch COVID-19 từ biên giới…

Nhiều tháng qua, cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn duy trì 100% quân số, không nghỉ phép, không nghỉ phiên, nhiều các bộ, chiến sĩ tạm gác việc riêng, việc gia đình để bám chốt, bám địa bàn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Theo đó, gần 20 cán bộ, chiến sĩ đã không thể nghỉ phép về quê để đưa tiễn người thân đến nơi an nghỉ cuối cùng; hơn 50 cán bộ, chiến sĩ hoãn cưới vợ, hoãn cưới con; 50 cán bộ, chiến sĩ không thể ở nhà lúc vợ trở dạ, sinh con;...


 Nhập nội dungTrong chuyến thăm, làm việc, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Trong bối cảnh dịch bệnh nặng nề của năm 2020, nhiều thách thức đặt ra, nhưng Quân đội ta và BĐBP đã làm được nhiều công việc, đạt nhiều kết quả rất tốt đẹp. Trước hết là thực hiện tốt công tác tham mưu về BĐBP, trong đó có xây dựng luật pháp, thực hiện Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Đặc biệt, các đồng chí đã chỉ đạo, tổ chức quản lý chặt chẽ biên giới, kịp thời xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị khu vực biên giới, vùng biển. Thứ hai là công tác quản lý xuất nhập cảnh, đấu tranh với tội phạm, nhất là tội phạm ma túy được triển khai quyết liệt, linh hoạt và đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Thứ ba là công tác đối ngoại biên phòng có nhiều đổi mới, sáng tạo, quan hệ tốt với chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân các nước láng giềng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”.


Tuệ Bình