Trong quá trình lực lượng chức năng củng cố hồ sơ, xem xét xử lý nhóm người ở Hải Dương có hành động đóng giả người đàn ông mặt đen bí ẩn để đăng lên Facebook với mục đích “câu like”, một nam thanh niên trong nhóm này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 9/12, lãnh đạo Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương) cho biết, đơn vị tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xem xét xử lý nhóm thanh niên đóng giả người đàn ông mặt đen bí ẩn đứng trước cổng Trường Mầm non Hồng Lạc, thuộc địa bàn xã Hồng Lạc (huyện Thanh Hà).

leftcenterrightdel
Kẻ đóng giả ăn xin để câu like trên mạng đã bỏ trốn 

Nhóm thanh niên này gồm Đặng Như C. (19 tuổi) và Nguyễn Trọng X. (17 tuổi, cùng trú tại xã Hồng Lạc).

Theo đó, vào sáng 5/12 vừa qua, C. xúi giục X. đóng giả làm người đàn ông mặt đen bí ẩn đứng… ăn xin trước cổng Trường Mầm non Hồng Lạc. Sau đó, C. chụp ảnh đăng lên Facebook cá nhân có tên là “Bin Bảnh” để câu like. Thông tin được đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng trong thời điểm dư luận đang xôn xao về người ăn xin "quái dị" xuất hiện nhiều ở Hà Nội.

Sau khi nắm bắt được thông tin về vụ việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo địa phương kiểm tra, xác minh. Sau khi truy nguyên nguồn gốc tài khoản Facebook cá nhân có tên “Bin Bảnh”, cơ quan công an đã mời C. lên làm việc.

“Nếu hành vi của nhóm thanh niên này có dấu hiệu vi phạm hành chính theo Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ thì sẽ hướng dẫn Công an xã Hồng Lạc tham mưu cho lãnh đạo UBND xã để xử phạt. Nhưng hiện nay, X. đang bỏ trốn khỏi địa phương” - Vị lãnh đạo thông tin thêm.

Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao trước những hình ảnh về người đàn ông với dáng vẻ kinh dị, bôi mặt đen, mặc quần áo đen, đội mũ bảo hiểm, đi ủng đen, bôi đen mặt, tay cầm đầu gà, xúc xích… cầm khay đi ăn xin với thái độ hung hăng, thách thức tại nhiều địa điểm ở Hà Nội cùng một số tỉnh thành khác khiến nhiều người hoang mang, lo sợ.

Hiện tại trên mạng xã hội xôn xao thông tin không chỉ có một người đàn ông bí ẩn xuất hiện ở Hà Nội mà còn có những người khác với phong cách tương tự xuất hiện ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc…, gây nên luồng dư luận cho rằng có hẳn một băng nhóm đi xin tiền kiểu này.

Được biết, lực lượng chức năng các địa phương vẫn đang tiếp tục kiểm chứng, làm rõ hành tung của nhóm người dị hợm này.

Tuệ Anh(T/h)