leftcenterrightdel
 Cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ hưởng ứng Chiến dịch.

Tại lễ phát động, hơn 1.000 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và sinh viên Trường Đại học Hải Phòng đã cài đặt ứng dụng vRace và tham gia hưởng ứng Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” năm 2024.

Chiến dịch "Triệu bước chân nhân ái" do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp cùng Hội Liên hiệp Thanh Niên Việt Nam, vRace và FPT Online khởi xướng. Chiến dịch nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động Tháng Nhân đạo năm 2024 "Hành trình nhân đạo - trao nhận yêu thương", hướng tới Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội. 

Chiến dịch sẽ kéo dài 56 ngày đêm (từ ngày 25/2 – 22/4), huy động trên 70.000 lượt người, chinh phục 700.000 km, tương đương với kinh phí nhà tài trợ ủng hộ 7 tỷ đồng với các chặng đường đến các địa danh lịch sử ATK Thái Nguyên, Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Bắc (tỉnh Sơn La) và tỉnh Điện Biên.  

Người đi bộ cài đặt ứng dụng vRace có thể chạy bộ, đi bộ tự do ở bất cứ đâu và bất kỳ thời gian nào, chủ động ghi lại kết quả quãng đường trên các thiết bị di động với mục đích tích lũy số km càng nhiều càng tốt. Mỗi bước chân của các tổ chức, cá nhân tham gia sẽ truyền đi các thông điệp nhân ái, bảo vệ môi trường và đặc biệt mỗi km sẽ góp được 5.000 đồng gây quỹ để xây dựng 7 bếp ăn bán trú cho học sinh vùng cao; hỗ trợ sinh kế bền vững cho 70 gia đình nghèo, tổ chức Chợ Nhân đạo cung cấp nhu yếu phẩm cho 700 gia đình khó khăn, tư vấn và hỗ trợ dinh dưỡng cho 7.000 trẻ em nghèo, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 7.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên.

Sau 3 tuần khởi động, chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” đã thu hút sự tham gia, hưởng ứng tích cực từ cán bộ, đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ, các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng yêu thể thao trong và ngoài nước với thành tích được ghi nhận đến thời điểm này là 46.380 người tham gia, tổng quãng đường ghi nhận 745.835 km, tổng kinh phí đóng góp 3,7 tỷ đồng (đạt 53%).

Khánh An