Sáng 9/9, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết: Bão số 3 là cơn bão lịch sử đổ bộ vào miền Bắc Việt Nam. Cơn bão đã tạo ra nhiều kỷ lục: Có sức gió mạnh nhất trên thế giới ghi nhận đến thời điểm này trong năm 2024; cơn bão tăng cấp nhanh nhất trong lịch sử các cơn bão ở Việt Nam (trong 8 tiếng tăng lên 4 cấp từ cấp 12 lên cấp 16); thời gian hoành hành khi đổ bộ vào đất liền dài nhất... Đến thời điểm hiện tại, đã ghi nhận 24 người chết, 250 người bị thương. Hệ thống hạ tầng điện, viễn thông ở Quảng Ninh, Hải Phòng bị đứt quãng, mới khôi phục được một phần. 100% các nhà thấp tầng có mái tôn bị bay mái. Nhiều công sở, trường học, trạm y tế... bay mái. Số lượng cây xanh đô thị bị gãy đổ lớn (Hạ Long, Quảng Ninh 90%, Hà Nội 10% tổng số cây xanh bị đổ). Diện tích rừng bị ảnh hưởng, thiệt hại gần 1 triệu ha. Về sản xuất nông nghiệp, diện tích lúa thiệt hại gần 100.000ha, trong đó 20.000ha có nguy cơ mất trắng...

* Cao Bằng: Sạt lở đất nghiêm trọng làm 20 người mất tích, 1 người chết

Theo thông tin sơ bộ từ UBND tỉnh Cao Bằng, trong đêm 8, sáng 9/9 đã xảy ra nhiều vụ sạt lở đất nghiêm trọng ở tỉnh, trong đó nghiêm trọng nhất là ở huyện Nguyên Bình, khiến cho một người chết, 3 người bị thương, 20 người mất tích.

Cụ thể, vào khoảng 4 giờ ngày 9/9 tại xóm Lũng Nọi, xã Vũ Nông, sạt lở đất đã khiến cháu T.C.C (sinh năm 2020 bị thương nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu). Có 3 người khác bị thương do sạt lở đất là cháu Vừ Thị L. (năm sinh 2017, thường trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Bảo Lạc) và 2 người chưa xác định được danh tính, cùng trú tại xóm Lũng Súng (xã Yên Lạc, huyện Nguyên Bình).

leftcenterrightdel
 Nhiều ngôi nhà gần bờ sông ở khu vực thành phố Cao Bằng bị ngập sâu trong nước.

Đặc biệt nghiêm trọng, sạt lở đất đã khiến cho 20 người mất tích (chưa xác định được danh tính), trong đó có 11 người tại xóm Lũng Súng, xã Yên Lạc; 9 người tại xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình. Hiện nay, các tuyến đường tiếp cận hiện trường vụ sạt lở đều đã bị ách tắc nên phương tiện cứu hộ không thể tiếp cận, thông tin liên lạc cũng bị gián đoạn.

Theo thông tin sơ bộ, toàn tỉnh có 391 nhà bị thiệt hại, trong đó 12 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 11 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất; 326 bị ngập nước, 42 nhà bị tốc mái, hàng trăm ha hoa màu bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tỉnh Cao Bằng đang huy động phương tiện, nhân lực hỗ trợ nhân dân sơ tán khỏi vùng nguy hiểm và lên phương án tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

* Lào Cai: Sạt lở đất, đá vùi lấp 4 ngôi nhà khiến 7 người mất tích

Sáng 9/9, UBND huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ sạt lở đất, đá vùi lấp 4 ngôi nhà khiến 7 người mất tích. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương tìm kiếm cứu nạn.

Cụ thể, vào khoảng 4 giờ ngày 9/9, tại thôn Phìn Chải 2, xã A Lù đã xảy ra sạt lở vùi lấp 4 ngôi nhà với 19 nhân khẩu. Thông tin ban đầu ghi nhận vụ sạt lở đã khiến 7 người mất tích.

Ngay khi phát hiện sạt lở, lực lượng ứng trực tại cơ sở đã tiếp cận hiện trường, huy động trên 200 người tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do mưa lớn vẫn đang tiếp tục xảy ra.

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ sạt lở đất đá kinh hoàng tại thôn Phìn Chải 2, xã A Lù, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai khiến 7 người mất tích. Ảnh: TTXVN phát

Ngoài ra, theo UBND huyện Bát Xát, từ ngày 8 - 9/9, trên địa bàn huyện còn ghi nhận trường hợp ông L. A. Gi., Trưởng thôn Trung Hồ, xã Trung Lèng Hồ, đi hỗ trợ nhân dân di chuyển sạt lở, đã bị mất tích. Tại xã Dền Sáng, anh Phùng Láo Lở (sinh năm 1996), người dân xã Nậm Chạc bị thương do bị nước suối cuốn trôi, đã được đưa đến trạm y tế để xử lý vết thương.

* Phú Thọ: Sập cầu Phong Châu nối 2 huyện Tam Nông và Sông Thao

leftcenterrightdel
 Khoảng 10h sáng 9/9, cầu Phong Châu trên Quốc lộ 32C, bắc qua sông Hồng, nối giữa huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao bị sập. Ảnh Báo Phú Thọ.
leftcenterrightdel
 Đây là cây cầu quan trọng với lưu lượng người và phương tiện giao thông qua lại đông. Ảnh Báo Phú Thọ.
leftcenterrightdel
 Cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng Quốc lộ 32C đã bị sập. Ảnh MXH

Khoảng 10h ngày 9/9, cây cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng trên quốc lộ 32C, nối liền hai huyện Lâm Thao và Tam Nông thuộc tỉnh Phú Thọ bị sập. Theo báo cáo nhanh của địa phương, lúc sập cầu có 1 xe ô tô chở khách, một số xe ô tô 4 chỗ cùng nhiều người dân đi xe máy đang lưu thông.

Đây là cây cầu bắc qua sông Hồng trên Quốc lộ 32C. Cầu Phong Châu được xây dựng theo công nghệ cũ với kết cấu dàn thép, có chiều dài 375,36 m. Công trình được khánh thành vào ngày 28/71995. Theo nhân chứng, có nhiều người và phương tiện đang lưu thông qua thì cầu sập.

* Thái Nguyên, Yên Bái, Tuyên Quang: Nhiều khu vực bị ngập sâu

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, mực nước trên sông Cầu tại trạm Thủy văn Gia Bẩy (thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) lúc 1 giờ ngày 9/9/2024 đã cao trên báo động cấp III là 80 cm và có xu hướng tăng chậm. Hồ Núi Cốc trên sông Công đang tiến hành xả lũ với lưu lượng xả 150 m3/giây. 

Nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên bị ngập sâu trong nước.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Nước sông Cầu (thành phố Thái Nguyên) dâng cao, tràn vào nhiều nhà dân sinh sống khu vực ven bờ. Ảnh: Thu Hằng/TTXVN

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, mực nước sông Hồng (sông Thao) ghi nhận lúc 21 giờ ngày 8/9 là 33 mét (trên báo động 3 là 1 mét).

leftcenterrightdel
 Riêng tại khu vực đường Thanh Niên, phần lớn các hộ dân trên tuyến và các đường nhánh đã bị ngập vào nhà từ 0,5m đến 1m. Để đảm bảo an toàn, khu vực này đã cắt điện từ 21h. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Trên địa bàn phường Hồng Hà, toàn bộ đường Thanh Niên và đường Trần Hưng Đạo đã ngập sâu từ 1 mét đến 2 mét, các phương tiện không thể di chuyển.

Tại tỉnh Tuyên Quang, do mưa lớn, nước sông dâng cao nhiều địa phương của tỉnh này đã rơi vào tình trạng ngập lụt cục bộ. Nhiều nhà dân và diện tích hoa màu, đường giao thông ở huyện Lâm Bình, Sơn Dương, Yên Sơn bị ngập và chia cắt.

leftcenterrightdel
 Mực nước sông Phó Đáy qua thị trấn Sơn Dương đang lên rất nhanh. Ảnh Báo Tuyên Quang
leftcenterrightdel
 Nhiều nhà dân ở xã Minh Quang (Lâm Bình) ngập sâu trong nước lũ. Ảnh Báo Tuyên Quang

* Điện Biên: Mưa lớn sạt lở, ách tắc nhiều tuyến đường

Tại Điện Biên, mưa liên tục đã gây ngập úng, sạt lở, đứt gãy đường tại nhiều điểm.

Tại Km 109 QL 279 hướng TP Điện Biên Phủ đi cửa khẩu Tây Trang, Km113+200 Quốc lộ 12, Km9+600, Km12 Quốc lộ 4H thuộc địa phận các xã Ma Thì Hồ, Huổi Lèng, huyện Mường Chà; Km45+200, Km52+600, Km 54+750 Quốc lộ 4H thuộc địa phận xã Chà Nưa, Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, mưa lớn kéo dài làm nước trên taluy liên tục chảy xuống, bùn nhão đã trào xuống mặt đường, gây sạt lở, đứt gãy đường và ách tắc giao thông cục bộ.

Lực lượng CSGT đã kịp thời có mặt tại hiện trường phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân và phương tiện tránh trú tại các khu vực an toàn đến khi lực lượng chức năng thông tuyến.

Hiện nay các lực lượng chức năng tăng cường nhân lực, máy móc, phương tiện để khắc phục hậu quả.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 QL12 địa phận xã Huổi Lèng, Mường Chà bị sạt lở nghiêm trong.
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Quốc lộ 4H bị sụt sạt nghiêm trọng.
leftcenterrightdel
 QL279 tuyến đường đi TP Điện Biên Phủ đi Cửa khẩu Quốc tê Tây Trang bị sạt lở.
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
Theo TTXVN -Thu Trang - PV (tổng hợp)