Công điện 15 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội nêu rõ: yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động, mua lương thực, thực phẩm, thuốc men và các trường hợp khẩn cấp khác như cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn… 

Ghi nhận của phóng viên vào sáng nay, ngày 19/7, lưu lượng các phương tiện tham gia giao thông ở một số tuyến đường lớn của Thủ đô đã giảm nhiều so với thường ngày. Cùng với đó, các địa điểm công cộng như công viên, người dân chấp hành tương đối nghiêm túc công điện, không tụ tập đông người, không tập thể dục…

leftcenterrightdel
 Ghi nhận tại Ngã Tư Sở, một điểm nóng về tắc đường sáng nay vẫn lưu thông một cách ổn định.
leftcenterrightdel
 Tuyến đường Nguyễn Trãi từ Ngã Tư Sở đi Hà Đông lưu lượng xe khá ít
leftcenterrightdel
 Hướng lưu thông ngược lại cũng trong cảnh tương tự.
leftcenterrightdel
 Hầm chui Nguyễn Xiển hướng Ngã Tư Sở không còn cảnh chen nhau trong đường hầm như mọi ngày.
leftcenterrightdel
 Các phương tiện thong thả di chuyển.
leftcenterrightdel
 Nhìn chung các điểm tắc nghẽn hàng ngày, sau khi có chỉ thị mới của UBTP thì đều khá thông thoáng và không ùn tắc như ngày thường.
leftcenterrightdel
 Tuyến đường ven Hồ Tây không còn tình trạng đạp xe và tập thể dục gây khó khăn việc di chuyển.
leftcenterrightdel
 Các điểm tập thể dục cũng vắng người.
leftcenterrightdel
 Tại công viên, người dân cũng tuân thủ công điện mới về việc hạn chế ra ngoài khi không cần thiết.
leftcenterrightdel
 Trước tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp, việc hạn chế ra ngoài khi không cần thiết là một trong các biện pháp biện pháp góp phần phòng chống COVID-19 hiệu quả.
Văn Viết