Ngày 1/6, thông tin từ một lãnh đạo UBND xã Đắk Sắk (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai cháu nhỏ tử vong.

leftcenterrightdel
  Người thân đau đớn trước cái chết thương tâm của các nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 1/6, hai anh em ruột là P.H.H. (SN 2013) và P.H.P. (SN 2016, trú tại thôn Xuân Tình 1, xã Đắk Sắk) ở nhà chơi.

Trong lúc ở nhà, hai cháu H. và P. đi ra ao sau nhà chơi thì không may cả hai rơi xuống ao dẫn đến bị đuối nước thương tâm.

Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, người mẹ trở về nhưng không thấy các con đâu nên vội vã đi tìm kiếm.

Khi người mẹ đi ra ao phía sau nhà thì bàng hoàng phát hiện hai con mình đuối nước dưới ao nên hô hoán mọi người ứng cứu và trục vớt thi thể hai con lên bờ.

Cũng theo thông tin từ UBND xã Đắk Sắk, hoàn cảnh của gia đình hai cháu rất khó khăn, bố của các nạn nhân hiện đang đi lao động ở nước ngoài.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương và đoàn thể của xã đã đến thăm hỏi, hỗ trợ và giúp đỡ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân./.

Nguyễn Quân