Chiều 20/5, một lãnh đạo UBND xã Ea M'droh, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến cháu nhỏ 4 tuổi tử vong.

leftcenterrightdel
 Hiện trường xảy ra vụ đuối nước.

Nạn nhân là cháu Đ.Q.L. (4 tuổi, trú tại thôn Hợp Hòa, xã Ea Mdroh). Cháu L. là con út của vợ chồng anh Đ.Đ.K. và chị Đ.M.K.

Theo thông tin ban đầu, trưa 19/5, anh K. tranh thủ đi đón con gái đang học lớp 3 để cháu L. ở nhà với mẹ. Tuy nhiên, mẹ cháu L. bị té xe cách đó vài ngày nên ở trong nhà. Trong lúc chơi, không may cháu L. bị té xuống ao nước trước nhà đuối nước tử vong. 

Sau khi trở về không thấy con đâu, anh K. vội hô hoán hoán mọi người đi tìm thì phát hiện cháu L. đuối nước dưới ao. Ngay sau đó, thi thể nạn nhân đã được vớt lên giao cho gia đình lo hậu sự.

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã Ea Mdroh đã đến thăm hỏi và hỗ trợ 2 triệu đồng giúp gia đình lo mai táng cho nạn nhân./.

Nguyễn Chính