Hà Nội đã triển khai nhiều dự án xây dựng, nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước, tuy nhiên, mục tiêu xóa bỏ ngập đến năm 2020, vẫn còn rất xa vời

 


Theo thống kê, trong vòng 50 năm qua có đến 80% diện tích ao hồ của Thủ đô biến mất, nguyên nhân là do bị lấn chiếm và quá trình đô thị hóa. Cùng với đó là bất cập trong công tác quản lý đô thị, quản lý hệ thống thoát nước chưa đồng bộ, quy hoạch thoát nước còn hạn chế đã dẫn đến tình trạng ngập lụt như hiện nay.

Ông Trịnh Ngọc Sơn, Giám đốc Xí nghiệp thoát nước số 2, Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội cho biết: Hiện có nhiều dự án không quan tâm đến xây dựng hệ thống thoát nước. Lẽ ra phải làm hoàn chỉnh hạ tầng, thoát nước thì mới xây dựng các công trình khác thì nhiều đơn vị lại không thực hiện. Có trường hợp thiết kế phải làm hệ thống thoát nước rộng 4 mét nhưng chỉ làm có một nửa. Công ty luôn cử cán bộ đi giám sát, đã xử lý hàng chục trường hợp vi phạm, nhưng đây mới chỉ là bề nổi.

“Từ trước đến nay các dự án, quy hoạch thoát nước đơn vị chúng tôi đều không được tham gia. Kiến nghị, muốn đảm bảo thoát nước thì khi các dự án triển khai nên mời đơn vị thoát nước tham gia góp ý kiến, kiểm tra giám sát việc thực hiện, tham mưu cho đơn vị thi công thì sẽ đảm đúng quy hoạch hơn và hạn chế được việc úng ngập”. -  Ông Sơn nói.

Lâu nay, trong quy hoạch phát triển Thủ đô Hà Nội, công tác thoát nước dường như bị xem nhẹ. Phát triển đô thị vẫn nặng tư tưởng “Bóc ngắn, cắn dài”, chỉ quan tâm đến hình thức, doanh thu của các dự án mà không quan tâm đến hạ tầng, đặc biệt là hệ thống thoát nước. Cùng với đó, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thoát nước cũng chưa được các cấp chính quyền địa phương quan tâm, chế tài xử lý vi phạm chưa nghiêm nên đã dẫn đến việc phát triển đô thị mà xem nhẹ việc xây dựng hệ thống thoát nước, khiến Hà Nội thường xuyên bị ngập mỗi khi có mưa lớn. Giải quyết vấn đề ngập nước ở Hà Nội cần phải từ gốc của vấn đề, ngay từ những rãnh thoát nước nhỏ./.
 

Theo Mạnh Phương/VOV

.