Thời gian đình chỉ 15 ngày, kể từ 17h ngày 28/8 đến hết ngày 10/9, để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc để xảy ra việc người dân tổ chức "đám tang đông người" trên địa bàn.

Ông Nguyễn Trần Quyết đã thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, giám sát tổ chức đám tang tại Cụm 4, xã Thọ An, để tụ tập đông người trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 và các Công điện của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

leftcenterrightdel
Hình ảnh rất đông người tham gia đưa tang trong khi Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội.  

Theo đó, ông Nguyễn Trần Quyết phải có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc của UBND xã Thọ An cho ông Lê Huy Hiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Thọ An phụ trách điều hành.

Đồng thời, ông Nguyễn Trần Quyết có trách nhiệm phối hợp, thực hiện các yêu cầu của các cơ quan chức năng trong việc làm rõ trách nhiệm của cá nhân trong việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tổ chức đám tang tại Cụm 4, xã Thọ An.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng gửi báo cáo lên Thường trực Thành ủy Hà Nội, UBND TP Hà Nội và Thường trực Huyện ủy Đan Phượng về việc diễn ra một đám tang tập trung đông người tại cụm 4, xã Thọ An.

Cụ thể, theo báo cáo của UBND huyện Đan Phượng, ngày 17/8, trên địa bàn cụm 4, xã Thọ An có đám tang cụ bà T.T.L., là mẹ ông Trần Văn Hải, công chức xã Thọ An.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Thọ An đã cử lãnh đạo xã và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thọ An đến thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình; đồng thời, yêu cầu gia đình ký cam kết tổ chức đám tang theo quy định về phòng, chống dịch.

Thời gian tổ chức đám tang, xã Thọ An phân công cán bộ y tế đo thân nhiệt, sát khuẩn và khai báo y tế đối với người đến viếng.

Khi tổ chức đưa tang có 38 người là các thành viên trong gia đình, các cụ cao tuổi và đội kèn trống.

leftcenterrightdel
Video đám tang được người dân ghi lại có rất đông người tham gia đưa tiễn.  

Theo dõi đám tang còn có 33 người thuộc các hộ dân ven đường đứng xem và người tham gia giao thông trên đường gặp đám tang dừng lại nhường đường.

Ngay sau khi nhận được báo cáo giải trình của UBND xã Thọ An, UBND huyện Đan Phượng đã yêu cầu xã Thọ An tổ chức họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân (nếu có), báo cáo UBND huyện trước ngày 28/8.

Ngày 27/8, Trung tâm Y tế huyện Đan Phượng đã phối hợp với UBND xã Thọ An tổ chức lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ các trường hợp tham gia đưa tang và một số hộ dân ven đường. Đến 16h ngày 27/8, 100% trường hợp được test nhanh có kết quả âm tính với COVID-19.

Trước đó, người dân xã Thọ An đã quay lại video, chụp ảnh về việc nhiều người tham gia đưa đám tang tại cụm dân cư số 4, xã Thọ An, gửi đến chính quyền.

Việc tổ chức tang lễ được thực hiện theo Quyết định 2232/QĐ-BCĐQG ban hành Hướng dân phòng, chống dịch COVID-19 tại lễ tang của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.Cụ thể, lễ tang tổ chức tại nhà riêng (nhà tang lễ…) trong thời gian diễn ra dịch COVID-19 được bố trí ở địa điểm đảm bảo thông thoáng, tăng cường thông khí, hạn chế sử dụng điều hòa.

Tang lễ phải hạn chế tối đa số người phục vụ, người đến viếng, tham dự lễ tang, an táng, tránh tập trung đông người. Không tổ chức ăn, uống tại lễ tang cho người tham dự lễ tang.

Ban tổ chức lễ tang phối hợp với y tế địa phương bố trí người đo và giám sát nhiệt độ người trong gia đình và người tham dự lễ tang. Tổ chức tiếp đón, phân luồng, bố trí người tham dự lễ tang đảm bảo số lượng người và khoảng cách theo quy định.

Những người tham dự lễ tang phải đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu theo quy định, đeo khẩu trang trong suốt quá trình tổ chức lễ tang, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc bằng dung dịch sát khuẩn tay.

Việc tổ chức lễ tang đối với người bị nhiễm hoặc nghi mắc COVID-19 bị tử vong thực hiện theo Quyết định số 5188/QĐ-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám, chữa bệnh.

Theo đó, người bị nhiễm hoặc nghi mắc COVID-19 bị tử vong phải được khâm liệm thi hài tại nhà tang lễ bệnh viện. Khi khâm liệm, hạn chế tối đa số người tham gia. Người trực tiếp tham gia khâm liệm phải mang đầy đủ khẩu trang ngoại khoa, găng tay, áo choàng giấy, mũ, ủng; vệ sinh tay bằng dung dịch chứa cồn và rửa sạch tay bằng xà phòng. Người nhà tuyệt đối không được vào thăm viếng thi hài trong suốt thời gian lưu giữ cho tới khi khâm liệm xong.

Các cơ sở khám, chữa bệnh có trách nhiệm bố trí xe cứu thương vận chuyển tử thi đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Thi hài được vận chuyển thẳng tới nơi hỏa táng hoặc nơi chôn (trong trường hợp tại tỉnh/thành nơi chuyển thi hài tới không có nơi hỏa táng) theo kế hoạch đã thống nhất với Trung tâm kiểm soát bệnh tật địa phương. Việc chuyển thi hài được thực hiện bằng xe ô tô chuyên dụng, đi thẳng tới nơi hoả táng hoặc nơi chôn. Người nhà không được lên xe chuyển thi hài.

Số lượng người vào viến phải được hạn chế, mang khẩu trang, không đụng chạm vào quan tài và vệ sinh tay bằng dung dịch có chứa cồn sau khi viếng. Cơ quan chức năng lập danh sách tất cả nhân viên y tế, người nhà... có tham gia xử lý và khâm liệm thi hài để báo cáo và theo dõi trong 14 ngày theo quy định đồng thời hướng dẫn họ các triệu chứng cần phát hiện, báo cáo và đi khám.

 

Vũ Phương