Ngày 17/6, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng có báo cáo ban đầu về nguyên nhân liên tục xuất hiện tình trạng cá chết nhiều là do hồ Thạc Gián - Vĩnh Trung (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) có một vị trí bị rò rỉ nước thải, hồ Vĩnh Trung có 3 vị trí bị rò rỉ.

Trước đó, từ ngày 11/6, người dân sống xung quanh khu vực hồ Thạc Gián – Vĩnh Trung phát hiện ra cá chết hàng loạt, nổi trắng trên mặt hồ.

Công ty Thoát nước và xử lý nước thải TP Đà Nẵng mỗi ngày vớt được hơn 100 kg xác cá. Đến nay gần một tuần cá chết ngày càng nhiều hơn, lên đến cả tấn.

leftcenterrightdel
 Cá chết hàng loạt ở hồ Thạc Gián - Vĩnh Trung

Cá chết chủ yếu loại cá rô phi lớn, to bằng bàn tay, nổi trắng mặt hồ, cộng thêm thời tiết nắng nóng nên bốc mùi hôi thối nồng nặc.

 “Từ mấy ngày nay, hồ Thạc Gián - Vĩnh Trung liên tục xuất hiện tình trạng cá chết nổi trắng cả mặt hồ, dù đã vớt xác cá rồi nhưng mùi thối vẫn bốc lên nồng nặc. Người dân sống quanh hồ than vì ảnh hưởng cuộc sống sinh hoạt, nhiều quán hàng như chúng tôi gặp khó khăn, khách không tới vì ô nhiễm.”, chủ quán ăn ở cạnh hồ Thạc Gián chia sẻ.

Ngay sau đó, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra, xác định nguyên nhân vụ việc.

leftcenterrightdel
 Cá chết chủ yếu loại cá rô phi lớn, to bằng bàn tay (ảnh:NT)

Theo báo cáo của Sở, qua kiểm tra có 4 vị trí bị rò rỉ nước thải vào hồ, một vị trí bị rò rỉ nước thải ở hồ Thạc Gián, hồ Vĩnh Trung có 3 vị trí bị rò rỉ. Đồng thời lấy mẫu phân tích, quan trắc cho thấy, hàm lượng oxy hòa tan tại một số vị trí không đảm bảo quy chuẩn cho phép theo quy chuẩn Quốc gia về chất lượng mặt nước, thiếu lượng oxy bị thiếu.

Đây là hiện tượng phú dưỡng, khi tảo phát triển, trời nắng, hiện tượng quang hợp xảy ra, sinh ra oxy nhiều, nhưng hết nắng hoặc lớp nước sâu không có ánh sáng thì hiện tượng hô hấp xảy ra, lúc đó tảo sẽ lấy oxy trong nước và sinh ra CO2, khiến cá chết.

leftcenterrightdel
 Nguyên nhân cá chết là do bị rò rỉ nước thải vào hồ.

Để khắc phục tình trạng ô nhiễm tại hồ Thạc Gián - Vĩnh Trung, Sở  Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đề xuất UBND TP giao Sở Xây dựng kiểm tra, khắc phục tình trạng nước thải chảy vào hồ qua các cửa. Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải tiếp tục theo dõi, sửa chữa các bè thủy sinh nhằm giảm thiểu ô nhiễm.

Được biết, tại sự kiện Tọa đàm mùa xuân năm 2019 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức, ông Huỳnh Uy Dũng (còn được gọi là Dũng Lò Vôi) - chủ sở hữu Công ty CP Đại Nam và Công ty xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh đã ngỏ ý muốn đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý nước thải trên địa bàn TP Đà Nẵng.  Cụ thể, ông Dũng đề xuất phương án thí điểm xử lý làm sạch nguồn nước tại Hồ Thạc Gián theo công nghệ vi sinh.

Tuy nhiên, trong buổi làm việc với TP Đà Nẵng do ông Dũng chưa khảo sát vị trí này, hai bên đã không “tìm được tiếng nói chung” về địa điểm được chọn để xử lý nước thải. Phương án thí điểm của ông Dũng bị gián đoạn, đến nay hồ đã xảy ra tình trạng rò nước thải gây cá chết.

Mộc Lan