Theo đó, tính đến 17 giờ ngày 29/7/2025, bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện tại 826 hộ chăn nuôi ở 281 thôn, thuộc 61 xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Tổng số lợn buộc phải tiêu hủy lên tới 6.930 con, với tổng trọng lượng gần 392 tấn.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Một số người thiếu ý thức đã ném lợn mắc bệnh ra ngoài đồng.

Những địa phương có số lượng lợn mắc bệnh nhiều, dịch bùng phát trên diện rộng như: Thạch Bình, Ngọc Trạo, Kim Tân, Yên Thọ, Công Chính, Bỉm Sơn, Xuân Hòa... 

Mặc dù số ổ dịch tăng nhanh, tuy nhiên công tác bao vây, khống chế và xử lý đang được chính quyền địa phương và ngành chức năng triển khai quyết liệt. Dù vậy, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan trên diện rộng vẫn rất cao.

Theo đó, đã có 13 xã bước đầu khống chế được dịch, không phát sinh thêm trường hợp mới trong nhiều ngày gần đây như: Tĩnh Gia, Hoạt Giang, Thường Xuân, Quang Trung, Vĩnh Lộc, Hóa Quỳ… 

Theo nhận định từ ngành nông nghiệp, nguyên nhân dịch bệnh phần lớn đến từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không đảm bảo vệ sinh an toàn sinh học. Chuồng trại thường liền kề khu sinh hoạt, chế biến thức ăn gần nơi nuôi lợn, tạo điều kiện cho mầm bệnh xâm nhập qua các hoạt động sinh hoạt thường ngày hoặc nguồn thực phẩm không đảm bảo.

Thanh Hóa là địa phương có tổng đàn lợn 1,3 triệu con với quy mô lớn trong cả nước. Vì vậy, việc phòng, chống hiệu quả dịch bệnh cho loại vật nuôi này là vô cùng quan trọng.  Vì vậy, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch thông qua các văn bản cụ thể, kế hoạch và công điện khẩn. 

Các Trung tâm dịch vụ nông nghiệp phối hợp cùng thú y cơ sở tiến hành tiêu hủy lợn mắc bệnh theo quy định, phun tiêu độc khử trùng định kỳ, lập chốt kiểm dịch ngăn chặn vận chuyển trái phép. 

Toàn tỉnh cũng đã tiêm hơn 73.000 liều vaccine, cấp hàng nghìn lít hóa chất, thuốc diệt côn trùng và đồ bảo hộ cho các địa phương.

Đinh Huê