Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) ngày 6/4 cho biết đang làm rõ vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn liên quan đến việc đòi nợ.

Qua xác minh bước đầu, Công an thị xã Đông Triều xác định: Công ty CP dịch vụ đòi nợ Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh) có trụ sở tại TP.HCM đã cử 3 người mang theo "giấy phép đi đòi nợ thuê" đến làm việc với một gia đình tại địa bàn xã Yên Thọ.

leftcenterrightdel
 

Theo đó, một gia đình trên địa bàn xã Yên Thọ có nợ một công ty tại TP.HCM số tiền 400 triệu đồng từ nhiều năm nay nhưng vẫn chưa hoàn trả. Để đòi số nợ này, phía chủ nợ có ký kết hợp đồng với Công ty Hưng Thịnh để ủy quyền đòi lại số tiền này.

Đầu tháng 4/2019, 3 người thuộc Công ty dịch vụ đòi nợ Hưng Thịnh đã đến xã Yên Thọ và trong quá trình đòi nợ đã xảy ra đụng độ giữa hai bên. 

Hình ảnh tung lên mạng xã hội cho thấy, những người đến đòi nợ đã bị phía "con nợ" đánh bầm dập.

leftcenterrightdel
 3 người của Cty Hưng Thịnh bị đánh bầm dập

Không chỉ đánh, "con nợ" còn bắt những người đến đòi nợ nằm ra nền nhà để quay clip, sau đó còn ép những người này quỳ lạy xin tha mới thả cho về.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan Công an đã triệu tập các đối tượng liên quan đến để làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích. Đồng thời, Công an cho biết cũng đang xác minh về khoản nợ cũng như tính hợp pháp trong việc đòi nợ của Công ty Hưng Thịnh.

Khánh An