leftcenterrightdel
 Chiếc xe ô tô mà 2 đối tượng dùng để làm phương tiện đến đòi nợ.

Theo điều tra sơ bộ, trước đó vào khoảng 7h30 ngày 14/12, Hảo và Tài điều khiển xe ô tô mang BKS: 70A – 030.17 đi tới nhà vợ chồng anh Trần Quang Hào (45 tuổi, là giám đốc 1 công ty) – chị Nguyễn Thị Thu Thảo (43 tuổi) ở ấp 2, xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Khi tới nơi, cả 2 xưng là nhóm giang hồ gốc và đi đòi nợ thuê từ Campuchia về Việt Nam. Cả 2 yêu cầu vợ chồng anh chị phải đưa 400 triệu đồng vì anh Hào mắc nợ. Nếu 2 vợ chồng đồng ý, cả hai chỉ lấy 300 triệu đồng.

Chị Thảo nói gia đình không có mắc nợ ai nếu cả 2 hù doạ sẽ báo công an. Sau đó, cả 2 đối tượng bỏ đi và còn nói sẽ quay lại. Nếu không trả sẽ "xử" gia đình của 2 vợ chồng. Ngay khi 2 đối tượng đi khỏi, 2 vợ chồng lo sợ nên đã báo cho công an.

Khoảng 9h ngày 15/12, Hảo và Tài điều khiển xe ô tô nói trên đi tới nhà vợ chồng anh Hào – chị Thảo để đòi nợ. Cả 2 nói với 2 vợ chồng rằng anh Hào đang nợ 1 người khoảng 450 triệu đồng và được chủ nợ thuê đi đòi.

Anh Hào yêu cầu cả 2 cung cấp giấy nợ nần thì cả 2 không đưa mà bỏ đi. Anh Hào nói cả 2 phải làm rõ vụ việc thì xảy ra xô xát. Người thân của anh đã khống chế bắt giữ 1 đối tượng, đối tượng còn lại đã nhanh chân tẩu thoát và bị công an bắt giữ sau đó.

Hiện công an đang điều tra làm rõ.

Nam Phong