Hướng đi mới cho các hộ nghèo
Giữa vùng đất còn bộn bề khó khăn của xã Ea Ô (tỉnh Đắk Lắk), những đổi thay bền bỉ đang dần hiện lên từ chính sự nỗ lực của người dân và các chính sách hỗ trợ kịp thời của Đảng, Nhà nước. Không còn trông chờ, ỷ lại, nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để vươn lên thoát nghèo. Trong số đó, câu chuyện của gia đình anh Hoàng Văn Chuyển (SN 1989, trú tại thôn 6C) là một minh chứng rõ nét cho tinh thần vượt khó, sự quyết tâm thoát nghèo.
    |
 |
| Ông Đặng Đức Quý, Trưởng thôn 6C (xã Ea Ô) trao đổi với người dân về cách chăm sóc vườn cà phê để có năng xuất và sản lượng tốt. |
Theo tìm hiểu, gia đình anh Chuyển có 6 sào đất nông nghiệp trồng cà phê và khoảng 100 trụ hồ tiêu. Để nâng cao năng suất, mỗi năm anh đều mua phân bò về ủ cùng men vi sinh theo đúng quy trình kỹ thuật nhằm bổ sung dinh dưỡng cho cây trồng. Anh Chuyển cũng chủ động hạn chế sử dụng phân hóa học để giữ ẩm, tạo độ tơi xốp cho đất, giúp cây sinh trưởng bền vững.
Gia đình anh còn đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm, vừa giảm chi phí, vừa bảo đảm lượng nước tưới cho cây được đồng đều. Nhờ đó, vườn cà phê và hồ tiêu luôn xanh tốt quanh năm, cho năng suất cao và ổn định. Bình quân mỗi năm, anh thu từ 7- 8 tạ tiêu khô và khoảng 1,6 tấn cà phê nhân. Giá nông sản tăng trong thời gian gần đây càng giúp gia đình anh cải thiện thu nhập, cuộc sống vững vàng hơn.
Cách đây 1 năm, gia đình anh tiếp tục được Nhà nước hỗ trợ 2 con bò cái sinh sản trị giá hơn 40 triệu đồng. Đến nay, một trong hai con bò đã sinh bê con, tạo thêm nguồn sinh kế cho gia đình. Ngoài sản xuất nông nghiệp, anh còn tranh thủ thời gian nông nhàn đi làm thợ hồ để tăng thu nhập. Với sự nỗ lực của bản thân cùng hỗ trợ kịp thời của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, gia đình anh Chuyển đã thoát nghèo từ năm 2024 đến nay.
    |
 |
| Cây trồng, hoa màu xanh mướt của người dân tại thôn 6C (xã Ea Ô). |
Ông Đặng Đức Quý, Trưởng thôn 6C cho biết, thôn hiện có 202 hộ với 787 nhân khẩu, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 60%, gồm 7 dân tộc cùng sinh sống. Toàn thôn còn 13 hộ nghèo, 20 hộ cận nghèo.
“Hầu hết các hộ nghèo, cận nghèo đều do già yếu, bệnh tật kéo dài, thiếu đất sản xuất, thiếu vốn và thiếu kỹ năng lao động. Để khắc phục, Ban tự quản thôn phối hợp với các ban, ngành tăng cường tuyên truyền, vận động bà con chăm chỉ làm ăn, chi tiêu hợp lý, giảm bớt các thủ tục rườm rà trong ma chay, cưới hỏi để hạn chế chi phí không cần thiết. Chúng tôi cũng khuyến khích người dân cho con em đến trường đầy đủ để có tri thức, không còn nằm mãi trong vòng luẩn quẩn của đói nghèo”, ông Quý chia sẻ.
Hàng năm, thôn 6C cũng chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất - chăn nuôi giỏi, mang lại hiệu quả kinh tế cao để đưa các hộ nghèo, cận nghèo đến học tập. Bà con cũng tích cực hướng dẫn trao đổi kinh nghiệm cho nhau về trồng trọt, phòng trừ sâu bệnh, chăm sóc cây trồng theo quy trình kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất.
    |
 |
| Một tuyến đường giao thông nông thôn khang trang, sạch đẹp tại xã Ea Ô. |
Cùng với đó, Ban tự quản thôn cũng vận động người dân hướng đến sản xuất bền vững, giảm sử dụng phân hóa học, tăng cường phân hữu cơ để cải tạo đất, giúp cây trồng phát triển tốt, hạn chế sâu bệnh và chống lại những diễn biến tiêu cực của thời tiết. Đến nay, có hơn 90% hộ dân trong thôn đã chuyển sang sản xuất theo hướng hữu cơ. Nhiều hộ gia đình còn chủ động đa dạng sinh kế, vừa sản xuất nông nghiệp vừa tranh thủ thời gian nhàn rỗi đi làm thuê để tăng thu nhập, tạo nền tảng thoát nghèo bền vững.
“Đòn bẫy” giúp người dân vươn lên
Không chỉ chú trọng phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, thời gian qua chính quyền xã Ea Ô còn đặc biệt quan tâm triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước. Từ những nguồn lực này, nhiều hộ gia đình khó khăn đã có cơ hội thoát khỏi cảnh sống trong nhà tạm, nhà dột nát, mở ra một hành trình mới để ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế.
    |
 |
| Một góc trung tâm xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk. |
Đó là trường hợp của gia đình chị Sầm Thị Thương (SN 1993, trú tại thôn 6D). Chị Thương cho biết, chị lập gia đình và ra ở riêng từ năm 2013, được bố mẹ hỗ trợ 2 sào đất ở và 1 sào đất lúa. Hai con còn nhỏ, chị chỉ có thể canh tác mảnh ruộng ít ỏi để lấy lúa ăn và dành thời gian chăm con. Đất sản xuất hạn chế nên chồng chị phải đi làm thuê đủ nghề, thu nhập bấp bênh. Suốt nhiều năm, cả gia đình sống trong căn nhà gỗ tạm, chật chội và xuống cấp.
Năm 2023, gia đình chị được hỗ trợ làm nhà theo Chương trình 1719. Ngoài khoản hỗ trợ 44 triệu đồng, Ngân hàng Chính sách xã hội còn cho gia đình chị vay 40 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Cùng với số tiền vay mượn thêm từ anh em, họ hàng, vợ chồng chị đã hoàn thiện căn nhà cấp 4 kiên cố gồm 3 phòng ngủ, phòng khách, bếp và công trình phụ. Từ ngày có nhà mới, gia đình chị không còn nơm nớp lo sợ mỗi khi mưa gió, trẻ nhỏ cũng được sống trong điều kiện an toàn hơn. Năm 2024, gia đình chị Thương chính thức thoát nghèo, cuộc sống dần ổn định.
    |
 |
| Bà Thạch Thị Viết trú tại thôn 6D (xã Ea Ô) chia sẽ với PV. |
Tương tự, gia đình bà Thạch Thị Viết (SN 1972, thôn 6D) cũng có bước ngoặt quan trọng từ chính sách hỗ trợ nhà ở. Năm 1996, bà cùng gia đình rời quê Bắc Cạn vào vùng đất mới lập nghiệp, bám víu vào nông nghiệp để mưu sinh. Kinh tế vốn khó khăn lại càng thêm chật vật khi năm 2001 chồng bà qua đời, một mình bà gồng gánh nuôi ba con nhỏ. Không có điều kiện xây nhà mới, nhiều năm liền bà cùng các con phải sống chắp vá trong căn nhà tạm bợ.
Cũng năm 2023, bà Viết được hỗ trợ 44 triệu đồng từ Chương trình 1719, kèm khoản vay ưu đãi 40 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Cộng với số tiền vay mượn thêm, bà xây được căn nhà cấp 4 rộng 67 m², trị giá gần 200 triệu đồng. Kể từ ngày dọn vào nhà mới, gia đình bà như được tiếp thêm sức mạnh. Cả gia đình quyết tâm lao động, chăm chỉ sản xuất và đã thoát nghèo ngay trong năm 2023.
Không chỉ chăm lo cho gia đình, với vai trò Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn 6D từ năm 2001, bà Viết còn tích cực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Từ nguồn quỹ hội tích lũy nhiều năm, Chi hội cho chị em vay xoay vòng với lãi suất thấp (1%/năm) để chăn nuôi, trồng trọt. Đến nay, với số tiền quỹ 112 triệu đồng, mỗi năm Chi hội hỗ trợ 12 lượt phụ nữ vay vốn mở rộng sản xuất. “Nhờ có vốn, nhiều chị em mạnh dạn làm ăn, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống”, bà Viết chia sẻ.
Rời khỏi nhà bà Viết, chúng tôi ghé thăm gia đình chị Nông Thị Thương (SN 1992, trú tại thôn 6D). Trong cơn mưa nặng hạt, chị vẫn miệt mài dọn dẹp căn nhà cấp 4 mái Thái đang trong giai đoạn hoàn thiện. Nhìn căn nhà mới rộng gần 100 m² khang trang, ít ai nghĩ đây là tổ ấm của một hộ nghèo, từng rất khó khăn nơi vùng quê còn nhiều thiếu thốn.
    |
 |
| Gia đình chị Thương tại thôn 6D (xã Ea Ô) được Nhà nước hỗ trợ làm nhà theo Chương trình 1719, nên không còn nơm nớp lo sợ mỗi khi mưa gió, nên cuộc sống ngày càng ổn định. |
Chị kể, sau khi vào Đắk Lắk lập nghiệp, bằng sự cần cù, gia đình chị gây dựng được hơn 1 ha đất cây lâu năm và 7 sào lúa hai vụ. Sau khi tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật, gia đình chị mạnh dạn áp dụng vào sản xuất, chọn giống cây trồng chất lượng, chuyển đổi phương thức canh tác để nâng cao năng suất. Gia đình còn trồng xen mắc ca trong vườn cà phê và chăn nuôi bò sinh sản, giúp kinh tế ngày càng khấm khá.
Nhờ biết tiết kiệm và chi tiêu hợp lý, gia đình chị dần ổn định kinh tế, vươn lên thoát nghèo và tích góp được một khoản vốn. Đầu năm 2025, vợ chồng chị quyết định khởi công xây dựng căn nhà mới - ước mơ mà cả gia đình ấp ủ suốt nhiều năm. Ngôi nhà không chỉ là chỗ che mưa nắng, mà còn là dấu mốc quan trọng khẳng định sự nỗ lực bền bỉ của gia đình chị trong nhiều năm qua.
Những câu chuyện về các hộ dân nói trên chỉ là vài nét chấm phá trong bức tranh đổi thay của xã Ea Ô. Từ những mái nhà kiên cố được dựng lên bằng sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cùng với ý chí vươn lên của người dân, một cuộc sống mới đang từng ngày hình thành - vững chãi hơn, ấm no hơn và tràn đầy hy vọng.
Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Ea Ô khẳng định, những kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo thời gian qua cho thấy khi chính sách của Đảng, Nhà nước đến đúng đối tượng, đi cùng với sự chủ động vươn lên của người dân thì hiệu quả mang lại rất rõ rệt. Thời gian tới, xã Ea Ô sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực, đồng thời phát huy tinh thần tự lực của người dân để hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng đời sống và tạo dựng một tương lai phát triển vững chắc cho người dân.