Khẳng định dấu ấn mới
Xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk được thành lập tháng 6/2025 trên cơ sở nhập nguyên trạng hai đơn vị hành chính Ea Ô và Cư Elang, với tổng diện tích tự nhiên 137,73 km². Sau hợp nhất, toàn xã có 30 thôn, 23.619 nhân khẩu thuộc 19 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 48,74%.
    |
 |
| Đường vào trung tâm xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk. |
Từ ngày được thành lập, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội và đạt nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế địa phương duy trì mức tăng trưởng khá; hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với mục tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 6,5%/năm, vượt 18,3% so với Nghị quyết. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, với tỉ trọng nông - lâm - thủy sản chiếm 63,72%; thương mại - dịch vụ 12,01%; công nghiệp - xây dựng 24,27%.
Hơn thế nữa, nhiều công trình trọng điểm đang được đầu tư trên địa bàn như Hồ chứa nước Krông Pách Thượng và tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đoạn qua xã dài hơn 12 km. Các dự án này tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy kết nối, mở rộng không gian phát triển và làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.
Tuy vậy, xã Ea Ô vẫn đối diện không ít khó khăn, thách thức. Cụ thể, tỉ lệ hộ nghèo còn cao, đất sản xuất kém màu mỡ, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất chưa đồng đều. Đặc biệt, nhiều tuyến giao thông nông thôn chưa được đầu tư, thậm chí xuống cấp nặng sau mưa kéo dài.
    |
 |
| Tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột chạy qua (xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk) dài hơn 12 km. |
Tại thôn 6D, có tổng cộng 7 km đường giao thông nông thôn đều là đường đất, mùa mưa lầy lội, mùa khô bụi mù mịt, nhưng đến nay vẫn chưa có một mét đường bê tông nào. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại thôn 6C, nơi nhiều đoạn đường đất hư hỏng nặng, mưa xuống và biến thành “ao bùn” mỗi khi trời mưa. Thực trạng này không chỉ gây khó khăn trong đi lại, sản xuất của người dân mà còn là rào cản lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Khó khăn chưa dừng lại ở đó. Hiện nay, tại nhiều khu dân cư thuộc một số thôn, đặc biệt là thôn 3 (xã Cư Elang cũ), có 128 hộ với 630 nhân khẩu nhưng phần lớn vẫn “trắng” điện lưới dân sinh; chỉ 12/128 hộ có điện do tự kéo. Việc người dân phải sử dụng nguồn điện tự phát không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, mà còn gây nhiều trở ngại cho công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân.
Trước những thách thức đó, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Ea Ô cho biết, với tinh thần quyết tâm và sự đồng lòng của toàn hệ thống chính trị, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong xã đã chủ động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội. Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đồng bộ, đem lại những kết quả đáng ghi nhận. Hạ tầng nông thôn từng bước được đầu tư, nâng cấp, nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả cao, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước cải thiện.
    |
 |
| Ông Nông Văn Chỉ, Trưởng thôn 6D (xã Ea Ô) trao đổi với phóng viên. |
Cùng với đó, xã Ea Ô tập đã và đang tập trung mạnh vào mục tiêu giảm nghèo bền vững, nhất là tại các thôn, buôn đặc biệt khó khăn. Các dự án hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, phát triển sản xuất được triển khai kịp thời. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và hỗ trợ chỉnh trang nhà ở cho đối tượng bảo trợ xã hội cũng tiếp tục được đẩy mạnh. Trong giai đoạn vừa qua, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo đã hỗ trợ trực tiếp cho người dân 2,5 tỉ đồng phục vụ phát triển sản xuất.
Địa phương này cũng tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng tập trung, sản xuất hàng hóa, sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường công tác khuyến nông, chuyển giao áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất; phát triển mạnh nuôi trồng thủy sản, xây dựng và nhân rộng phát triển vùng sản xuất, các mô hình chăn nuôi, trồng trọt tạo ra giá trị thương phẩm cao...
Nhờ đó, tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã ước đến cuối năm 2025 còn 10,55%, mỗi năm giảm trên 4,27%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết.
Đời sống người dân thay đổi nhờ những quyết sách kịp thời
Ông Nông Văn Chỉ, Trưởng thôn 6D (xã Ea Ô) cho biết, thôn hiện có 160 hộ với 777 nhân khẩu, gồm 5 dân tộc cùng sinh sống. Phần lớn bà con là người từ Cao Bằng, một số hộ từ Bắc Kạn (cũ) vào lập nghiệp từ năm 1997. Những ngày đầu đặt chân đến vùng đất mới, bà con chỉ biết bám vào nông nghiệp để mưu sinh, chủ yếu trồng các loại cây ngắn ngày như lúa, đậu, ngô, sắn… nên năng suất thấp, hiệu quả kinh tế không cao.
    |
 |
| Ông Đặng Đức Quý, Trưởng thôn 6C (xã Ea Ô), thăm vườn hồ tiêu của hộ gia đình anh Hoàng Văn Chuyển được chăm sóc kỹ lưỡng, đúng kỹ thuật nên năng suất sản lượng cao và ổn định. |
Những năm gần đây, được cán bộ khuyến nông hướng dẫn, người dân bắt đầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mạnh dạn thay cây ngắn ngày bằng cây dài ngày, cây công nghiệp. Hiện toàn thôn đã có 50 ha cà phê, 18 ha tiêu và 50 ha điều. Người dân còn áp dụng mô hình trồng đa cây, đa con, xen canh nhiều loại cây trồng trên cùng diện tích để tăng hiệu quả sản xuất.
Diện tích trồng lúa cũng được canh tác linh hoạt hơn. Trước đây chỉ sản xuất một vụ, nay nhờ nguồn nước từ đập thủy lợi Krông Pắc Thượng cùng hệ thống ao hồ, giếng khoan, người dân đã có thể trồng hai vụ lúa và thêm một vụ hoa màu (bắp, đậu). Chăn nuôi cũng phát triển mạnh với 130 con trâu, 87 con bò và khoảng 2.000 con gà.
Nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất và lựa chọn giống cây, giống con chất lượng nên năng suất ngày càng tăng. Giá nông sản ổn định theo hướng tích cực càng giúp đời sống người dân khấm khá hơn, nhiều gia đình đã xây dựng được nhà cửa khang trang, góp phần đổi thay diện mạo thôn xóm.
    |
 |
| Vườn cà phê chín vào vụ thu hoạch của người dân xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk. |
Bên cạnh đó, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tiếp tục là động lực quan trọng giúp bà con vươn lên. Hàng năm, nhiều hộ được tạo điều kiện cho vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, được hỗ trợ cây giống để mở rộng sản xuất. Nhiều hộ được cấp bò, trâu giống để phát triển chăn nuôi, tạo sinh kế bền vững.
“Khi các hộ đăng ký hỗ trợ cấp con giống, Ban tự quản thôn đều vận động, hướng dẫn họ làm chuồng trại, trồng cỏ trước. Sau đó, thôn lập danh sách gửi lên xã xin hỗ trợ. Khi được cấp giống, lãnh đạo thôn yêu cầu các hộ ký cam kết không tự ý bán, mà phải nuôi phát triển đàn để tăng thu nhập. Nếu gia đình gặp khó khăn hay bệnh tật, phải báo lại để thôn báo cáo xã hỗ trợ kịp thời”, ông Chỉ chia sẻ.
Nhờ những nỗ lực ấy, thu nhập bình quân của thôn 6D đạt 26 triệu đồng/người/năm; tỉ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm, hiện còn 12 hộ nghèo và 13 hộ cận nghèo.
Theo ông Chỉ, để có được kết quả hôm nay, đội ngũ lãnh đạo thôn luôn nêu gương trong mọi hoạt động, thường xuyên bám cơ sở, nắm rõ nhu cầu từng hộ dân để kịp thời hỗ trợ. Cùng với đó, thôn thực hiện nghiêm quy chế dân chủ, công khai minh bạch mọi khoản vận động, đóng góp và luôn đưa các chỉ tiêu ra bàn bạc, thống nhất với người dân trước khi triển khai.