Mới đây, lãnh đạo UBND phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) thông tin, lực lượng chức năng cùng gia đình, người dân địa phương vừa tìm thấy cháu cháu Đoàn Phúc An (2 tuổi) mất tích sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm. Cháu An đã được phát hiện cách nhà khoảng 500 mét, trên một ngọn đồi. Lúc tìm thấy hiện trạng sức khỏe cháu vẫn ổn, chỉ có vài vết xước ở chân. Hiện sức khỏe cháu đã ổn định, ăn uống bình thường, ngủ đôi lúc giật mình, có lẽ do sợ hãi.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 29/11, vợ chồng chị Lê Thị Huyền (SN 1993, trú ở phường Quỳnh Xuân) đi làm nên 2 con trai ở nhà cùng bà. Trong lúc ở nhà, thấy anh trai 7 tuổi đi ra cổng nhà, bé Đoàn Phúc An đi theo sau. Ít phút sau, bà hỏi anh trai bé mới biết cháu An ra cổng, liền đi tìm kiếm.

leftcenterrightdel
 Tình trạng sức khỏe của cháu An đã ổn định, ăn uống bình thường

Dù bà cháu An tìm khắp các nhà người thân, hàng xóm xung quanh nhưng không thấy cháu bé nên chiều tối cùng ngày, gia đình chị Huyền đã trình báo Công an phường Quỳnh Xuân. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã huy động nhân lực tìm kiếm cháu bé.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cháu An bị mất tích mấy ngày qua.

 

Nguyễn Hòa