Theo báo cáo, trong năm 2023, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, mệnh lệnh, quy định của cấp trên về công tác sẵn sàng chiến đấu; theo dõi nắm chắc tình hình vùng biển, địa bàn đơn vị quản lý; duy trì nghiêm hệ thống trực các cấp theo quy định.

leftcenterrightdel
Cán bộ chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với các lực lượng vũ trang đến tận địa bàn trong Chương trình công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân".

Trong năm đã tổ chức 181 lượt tàu, xuồng hoạt động với quãng đường hành trình trên 49 nghìn hải lý. Đã kiểm tra, lập biên bản 45 tàu, trong đó đã xử phạt vi phạm hành chính 44 tàu có lỗi vi phạm; bắt giữ và xử lý 28 tàu có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển; xử phạt vi phạm hành chính và phát mại hàng hóa sung công quỹ gần 15 tỉ đồng.

leftcenterrightdel
Các hành vi vi phạm trên biển đều bị xử lý kiên quyết, đúng quy định pháp luật.

Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm hình sự, BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đã chỉ đạo đấu tranh triệt phá 14 vụ án, bắt giữ 15 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn; ra quyết định khởi tố 3 vụ án phạm tội về ma túy. Tiếp nhận xác minh, xử lý 124 thông tin về tìm kiếm cứu nạn và an ninh hàng hải; theo dõi, chỉ đạo tham gia, xử lý 6 vụ, cứu được 8 thuyền viên, vớt được 1 thi thể, tiếp nhận 14 thuyền viên tàu cá BĐ-98268-TS bị nạn trên biển, bàn giao cho UBND tỉnh Bình Định theo quy định.

leftcenterrightdel
Tham gia cứu hộ, giúp ngư dân gặp nạn về bờ an toàn (Ảnh: Hồng Việt)

Trong năm 2023, BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đã chủ động phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố triển khai kế hoạch thực hiện hiệu quả Chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”; kế hoạch “Tết Hải đảo”; tổ chức trao tặng 4.274 suất quà; tặng 15.450 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân, 728 áo phao cá nhân; tổ chức 7 Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp, với sự tham gia của 26.200 em học sinh thuộc 50 trường THCS của 9 tỉnh thành trên địa bàn; trao tặng 520 suất học bổng, 60 chiếc xe đạp, 3.520 cuốn vở cho học sinh nghèo vượt khó, vươn lên học giỏi.

leftcenterrightdel
Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, cùng với kết quả mà Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã đạt được trong năm 2023.

leftcenterrightdel
Đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 3 trao Quyết định khen thưởng cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí cũng yêu cầu, trong thời gian tới, toàn đơn vị tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên, phối hợp nắm tình hình trên biển, kịp thời tham mưu cho Thường vụ Đảng uỷ, Thủ trưởng BTL Cảnh sát biển xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ; tổ chức chặt chẽ, hiệu quả công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật, buôn lậu, gian lận thương mại; chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Với Chương trình Công tác Dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” thì cần làm tốt hơn nữa công tác nắm, quản lý địa bàn, tâm tư nguyện vọng của ngư dân. Thực hiện nghiêm quyết định của Bộ Quốc phòng và BTL Cảnh sát biển về tổ chức biên chế một cách chặt chẽ, khoa học; đảm bảo tốt công tác hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, quản lý chặt chẽ đất quốc phòng; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, các cơ quan, ban ngành các tỉnh, thành ven biển trong tuần tra, kiểm soát, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, đồng hành với bà con nhân dân, ngư dân phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo./.

Phi Sơn - Hồng Việt