leftcenterrightdel

Ngày lễ Quốc Khánh 2/9 năm nay trùng vào thời điểm Đà Nẵng đang thực hiện quy định “ai ở đâu thì ở đó” để phòng, chống dịch. Người dân đón ngày 2/9 một cách đặc biệt, nghiêm chỉnh chấp hành qui định của TP, ở yên trong nhà và hi vọng sớm kiểm soát được dịch bệnh để cuộc sống trở lại bình thường. (ảnh: LT)

 

leftcenterrightdel
 ...Song khắp các tuyến đường, ngõ, hẻm khu dân cư vẫn rực rỡ cờ đỏ sao vàng chào mừng Ngày lễ Quốc khánh 2/9. (ảnh: UBND phường Phước Mỹ)
leftcenterrightdel

 Mặc dù giãn cách "ai ở đâu thì  ở đó", mọi hoạt động đều lắng xuống nhưng dọc tuyến đường Thạch Lam (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) người dân vẫn treo cờ hoa chào mừng ngày Quốc khánh 2/9. (ảnh: UBND phường Phước Mỹ)

leftcenterrightdel

 Các ngõ, hẻm vẫn được trang hoàng cờ Tổ quốc rực rỡ. (ảnh: UBND phường Phước Mỹ)

leftcenterrightdel

 Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay dọc khắp các đường lớn của TP Đà Nẵng. 

 (ảnh: UBND phường Phước Mỹ)

leftcenterrightdel
 Phía bên trong các khu vực cách ly y tế, khu vực hạn chế, rào chắn..., người dân vẫn treo cờ Tổ quốc rực rỡ.(ảnh: UBND phường Phước Mỹ)
leftcenterrightdel
 Đặc biệt, lực lượng y tế thực hiện nhiệm vụ tổ chức xét nghiệm sàng lọc COVID-19 đợt 5 theo chủ trương của thành phố.(ảnh: UBND phường Phước Mỹ)
leftcenterrightdel

 Ngành y tế quận Sơn Trà tổ chức xét nghiệm đại diện hộ gia đình trong ngày 2/9.

(ảnh: UBND phường Phước Mỹ)

leftcenterrightdel
 Những ngày này, thành phố đang đẩy nhanh tốc độ, mở rộng quy mô, đối tượng xét nghiệm với mục tiêu phát hiện nhanh, sớm các F0.(ảnh: UBND phường Phước Mỹ)
leftcenterrightdel
 Mặc dù ngày lễ nhưng các thành viên trong tổ phòng chống dịch trên địa bàn quận Sơn Trà vẫn tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho bà con nhân dân.(ảnh: UBND phường Phước Mỹ)

 

Lê Tâm