Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng trong đợt cách ly tập trung này tiếp nhận hơn 350 công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về. Trong đó, từ ngày 28/3 đến nay, tại Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng-An ninh (Trung đoàn 971, Bộ TP chỉ huy Quân sự Đà Nẵng) đã trao giấy xác nhận cho hơn 150 công dân hoàn thành thời gian cách ly phòng, chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên, trước đó, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống COVID-19, UBND thành phố Đà Nẵng đã cho tạm ngưng hoạt động vận tải công cộng trên địa bàn thành phố kể từ ngày 1/4.

leftcenterrightdel
 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng sẽ hỗ trợ công dân tại các khu vực cách ly trở về địa phương.

Đại tá Nguyễn Quang Vinh - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho hay, TP tạm ngưng hoạt động vận tải công cộng nên đơn vị đã lên phương án hỗ trợ công dân tại các khu vực cách ly trở về địa phương trong thời gian cách ly toàn xã hội.

Theo đó, đơn vị sẽ hỗ trợ đặt mua vé máy bay, vé tàu hỏa cho công dân, chi phí vé, đi lại do công dân tự chi trả.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cũng đã liên hệ với các địa phương có công dân đang thực hiện cách ly tập trung 14 ngày tại Đà Nẵng tổ chức phương tiện đến Đà Nẵng đón các công dân về nhà an toàn.

Trong trường hợp công dân hết thời hạn cách ly mà phải đợi sắp xếp thời gian di chuyển thích hợp thì đơn vị quân đội sẽ phối hợp với chính quyền địa phương lo ăn ở miễn phí cho công dân.

Trước mắt, từ ngày 2/4, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo tăng mức tiền ăn hằng ngày đối với những công dân đang được cách ly, từ 57.000 đồng/người/ngày lên 80.000 đồng/người/ngày.

Cùng với đó, các cơ sở, trung tâm tiếp nhận công dân cách ly sau khi hoàn thành mỗi đợt cách ly phải nhanh chóng củng cố, khử trùng doanh trại, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới trong thời gian cách ly xã hội.

Lê Tâm