Trưa ngày 5/5, Tàu 904- Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn đã giải cứu an toàn tàu cá QNg 94955 TS bị mắc cạn phía Tây Nam đảo Đá Tây thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Trên tàu cá có 6 ngư dân.

Trước đó, vào lúc 14h35' ngày 4/5, khi cách Tây Nam đảo Đá Tây A- quần đảo Trường Sa khoảng 2,8 hải lý, tàu cá QNg 94955 TS bị mắc cạn vào đá ngầm, tàu nghiêng 80-85 độ trái, nước tràn vào khoang tàu.

leftcenterrightdel
 Chỉ huy Tàu 904 thăm hỏi, động viên các ngư dân bị nạn. Ảnh: CH.

Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ cứu nạn. Nhận được tin báo, lúc 15h45’ ngày 4/5, chỉ huy đảo Đá Tây A đề nghị tàu 904 đang hoạt động ở Nam đảo Đá Tây A khoảng 5 hải lý kịp thời đến hiện trường hỗ trợ tàu mắc cạn.

Ngay khi tiếp cận tàu nạn, 6 ngư dân đã được đưa lên Tàu 904 để bảo đảm an toàn. Đến 10h ngày 5/5, Tàu 904 đã kéo tàu gặp nạn ra khỏi cạn an toàn.

Hiện tàu 904 đang phối hợp với thuyền trưởng bàn biện pháp hỗ trợ khắc phục, sửa chữa. 6 ngư dân được cán bộ, chiến sĩ Tàu 904 bố trí nơi ăn, nghỉ và động viên tinh thần. Sức khỏe 6 ngư dân bình thường.

Liên quan đến công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển, Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam đã tiếp cận, đưa vào bờ cấp cứu một thuyền viên tàu hàng YM COSMOS/Quốc tịch Liberia, bị chấn thương ở ngực

Trước đó, lúc 11h40’ ngày 4/5, một thuyền viên của tàu đã bi nạn, chấn thương khi tàu cách Nam Nha Trang, Khánh Hòa khoảng 127 hải lý. Tàu đề nghị được hỗ trợ.

20h20 cùng ngày, Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam điều 02 Cano cùng kíp bác sĩ, từ Nha Trang đi đón và cấp cứu nạn nhân trên tàu hàng YM COSMOS. Đến 23h20' cùng ngày, 2 cano đã đưa nạn nhân về đến Nha Trang, bàn giao cơ quan chức năng chuyển đi cấp cứu kịp thời.

Văn Nguyễn