Nạn nhân được xác định là ông Hoa Văn Tâm (SN 1974, trú tại bản Ta Đo, xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An).

Theo đó, khoảng 17h ngày 22/5, ông Tâm đưa lợn bệnh đến nơi khu vực để tiêu hủy, trong lúc đang hì hục đẩy lợn xuống vực thì ông này bị trợn chân và ngã xuống vực sâu khoảng 20m.

leftcenterrightdel
 Giải cứu ông Tâm

Nghe tiếng kêu cứu, lực lượng Đồn biên phòng Mường Ải (Kỳ Sơn) cùng người dân đang tổ chức tiêu hủy lợn bệnh ở gần khuc vực này chạy đến đã thấy ông Tâm đang nằm dưới vực sâu nên dùng các biện pháp đưa nạn nhân lên khỏi vực sâu.

Hiện, ông Hoa Văn Tâm được Thượng úy Trân Thành Vinh, y sĩ quân số biên phòng Mường Ải là người sơ cứu nạn nhân Tâm thoát chết trong gang tấc.                                                                         

Ngọc Diễn