Theo thông tin ban đầu, vào lúc 5h30' sáng ngày 8/11/2023, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nhận được thông tin từ Đồn Biên phòng huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về sự cố nghiêm trọng đối với Tàu KG-93096-TS đang bị phá nước sắp chìm, cách Côn Đảo khoảng 18 hải lý về hướng Tây Bắc.

leftcenterrightdel
Tàu CSB 2011, Hải đội 33, BTL Vùng Cảnh sát biển 3

Sau khi nhận được tin, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã chỉ đạo Tàu CSB 2011 thuộc Hải đội 33 nhanh chóng xuất phát đi cứu nạn. Sau 2 giờ khẩn trương vận động, tàu CSB 2011 đã tiếp cận được tàu cá KG-93096-TS. Lúc này trên tàu bị nạn có 4 người, 1 phụ nữ và 1 trẻ em khoảng 3 tuổi.

leftcenterrightdel
Đón kip thời các nạn nhân lên Tàu CSB 2011 trước khi tàu KG-93096-TS bị chìm.
leftcenterrightdel
 

Theo lời khai của những người gặp nạn,  tàu đang chở 3.000 cây nước đá đi từ Sóc Trăng đến Côn Đảo thì giữa hành trình bị phá nước ngập hết khoang máy.

leftcenterrightdel
Các nạn nhân được lực lượng CSB chăm sóc, động viên tinh thần trên hành trình về bờ.

Cán bộ, chiến sỹ Tàu CSB 2011 đã kịp thời đưa 6 người lên Tàu CSB 2011 an toàn và tiến hành các phương án cứu tài sản, bơm hút nước trên tàu cá  Nhưng do nước vào quá nhiều nên tàu đã bị chìm ngay sau đó.

Toàn bộ 5 người và 1 trẻ em đi cùng đã được đưa về cảng Hải đội 33 an toàn vào lúc 9h sáng cùng ngày trong tình trạng sức khoẻ bình thường/..

Phi Sơn - Hồng Việt