Báo cáo của Ban chỉ đạo thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Ninh Thuận cho biết, trong năm 2019, đã phát hiện 38 trường hợp tảo hôn trên 1.517 cặp thanh niên DTTS đăng kí kết hôn (2,5%), trong đó dân tộc RagLai có 36 cặp, 2 trường hợp còn lại thuộc dân tộc Chăm.

Ngoài ra, 15 trường hợp tảo hôn khác được các Câu lạc bộ giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (huyện Bác Ái) phát hiện, ngăn chặn.

leftcenterrightdel
15 tuổi nhưng bé gái đã lấy chồng và có con được 9 tháng. Ảnh: MT&CS. 

Trong số các cặp tảo hôn, có 9 trường hợp tảo hôn cả nam lẫn nữ, 29 trường hợp tảo hôn một người.

Cũng theo báo cáo, trong 9 tháng năm 2019, ghi nhận 625 trường hợp đẻ trong độ tuổi vị thành niên.

Trong năm, báo cáo không ghi nhận trường hợp hôn nhân cận huyết thống.

Văn Nguyễn