Đoàn đã đến thăm, động viên và tặng quà 3 gia đình tại huyện Đại Từ, gồm: Bà Nguyễn Thị Mạc hiện đang sinh sống tại xóm Khưu 1, xã Phục Linh (là vợ liệt sĩ); Ông Đào Huy Cận hiện đang sinh sống tại xóm Khuôn 3, xã Phục Linh (là bệnh binh và bị nhiễm chất độc hoá học); Ông Nguyễn Đình Chế hiện đang sinh sống tại xóm Soi, xã Phục Linh (là thương binh).

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Trịnh Việt Hùng đã trao tặng mỗi gia đình 1 suất quà trị giá 4,3 triệu đồng. Cũng nhân dịp này, lãnh đạo UBND huyện Đại Từ cũng trao tặng 3 suất quà cho 3 gia đình, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Đình Chế, là thương binh hiện đang sinh sống tại xóm Soi, xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Tại đây, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cùng các thành viên trong Đoàn công tác đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống, động viên và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các gia đình chính sách, các thương, bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống, tích cực động viên con cháu tham gia lao động, sản xuất, học tập và công tác tốt, là tấm gương sáng mẫu mực cho thế hệ trẻ noi theo.

Nhân dịp này, Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Trọng Tài