leftcenterrightdel
Phường Cầu Giấy quyết liệt lập lại trật tự quanh khu vực chợ Nhà Xanh.

Thời gian gần đây, thông tin về việc thành phố xem xét phương án di dời chợ Nhà Xanh trên phố Phan Văn Trường thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và các hộ kinh doanh.

Trong bối cảnh đó, UBND phường Cầu Giấy cùng Ban Chỉ đạo 197 phường đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, không để phát sinh tình trạng buông lỏng quản lý trong thời gian chờ quyết định chính thức.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực chợ Nhà Xanh và các tuyến phố lân cận như Phan Văn Trường, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để bày bán quần áo, giày dép, hàng rong hay dừng, đỗ xe sai quy định vẫn xuất hiện.

leftcenterrightdel
Nhiều tiểu thương vẫn bầy hàng ra lòng đường, khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn, nhất là vào giờ cao điểm.

Mật độ người dân, học sinh và sinh viên tập trung mua sắm đông khiến khu vực thường xuyên xảy ra ùn ứ cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và cháy nổ.

Để lập lại trật tự, tổ công tác liên ngành của phường duy trì tuần tra lưu động, kết hợp tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh, nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành quy định. Đối với những trường hợp cố tình vi phạm, lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản, xử phạt hành chính và tạm giữ tang vật, phương tiện theo quy định.

Một tiểu thương kinh doanh quần áo tại chợ Nhà Xanh cho biết, phần lớn các hộ kinh doanh đều nắm được chủ trương của Nhà nước và mong muốn hoạt động buôn bán diễn ra ổn định.

"Chúng tôi hiểu việc giữ gìn trật tự đô thị là cần thiết. Nếu thành phố có phương án di dời hoặc sắp xếp lại khu chợ, các tiểu thương cũng mong được thông tin sớm để có thời gian chuẩn bị và ổn định việc kinh doanh", tiểu thương này chia sẻ.

Trong khi đó, anh Trần Văn Hưng, người thường xuyên di chuyển qua phố Phan Văn Trường để đi làm, cho rằng việc tăng cường xử lý vi phạm là cần thiết. Theo anh Hưng, vào khung giờ chiều tối, nhiều hộ kinh doanh bày hàng ra sát lòng đường, cùng với lượng phương tiện dừng, đỗ lớn khiến tuyến phố thường xuyên ùn tắc.

"Nếu tình trạng lấn chiếm được xử lý thường xuyên thì việc đi lại sẽ thuận tiện hơn, đồng thời hạn chế nguy cơ xảy ra va chạm giao thông", anh nói.

Việc thành phố đang nghiên cứu phương án di dời chợ Nhà Xanh không đồng nghĩa với việc địa phương nới lỏng công tác quản lý. Ngược lại, đây là giai đoạn cần tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm trật tự đô thị, giữ gìn mỹ quan và an toàn cho người dân trong khu vực.

leftcenterrightdel
Người dân mua bán tại Chợ Nhà Xanh.

Theo lãnh đạo phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Cầu Giấy cho biết, địa phương sẽ tiếp tục xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh trái phép, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đối thoại với các tiểu thương để chủ động thích ứng khi thành phố triển khai phương án di dời chợ trong thời gian tới.

Bên cạnh việc duy trì các chốt trực cố định và lực lượng tuần tra lưu động, phường Cầu Giấy cũng dự kiến ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý trật tự đô thị thông qua hệ thống camera giám sát tại các tuyến phố xung quanh chợ Nhà Xanh. Hình thức xử phạt nguội được kỳ vọng sẽ góp phần ghi nhận đầy đủ các hành vi vi phạm, nâng cao hiệu quả quản lý, tăng tính răn đe và xây dựng ý thức chấp hành pháp luật của người dân cũng như các hộ kinh doanh.

Việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong giai đoạn hiện nay được kỳ vọng sẽ góp phần duy trì trật tự đô thị, bảo đảm giao thông thông suốt và tạo nền tảng thuận lợi cho việc triển khai các phương án quy hoạch, chỉnh trang khu vực chợ Nhà Xanh trong thời gian tới.

Duy Minh