Vụ cháy xảy ra tại tầng 1 của ngôi nhà 6 tầng ở phường Cổ Nhuế 2, TP Hà Nội vào khoảng 1h30’ngày 26/6. 4 người trong một gia đình gồm hai vợ chồng và 2 con nhỏ, bị mắc kẹt trên tầng 3, được giải cứu kịp thời.

Theo đó, ngày sau khi nhận tin báo có xảy ra cháy tại số nhà 51, ngõ 43 Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Công an quận Bắc Từ Liêm đã điều động 1 xe chỉ huy, 2 xe phòng cháy chữa cháy ngay lập tức đến hiện trường.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng phải phá cửa để giải cứu nạn nhân.

Cùng với đó, Trung tâm Chỉ  huy 114 điều động thêm 2 xe chữa cháy thuộc Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) quận Cầu Giấy và 2 xe chữa cháy thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH quận Nam Từ Liêm đến chi viện.

Tại hiện trường, đám cháy được phát hiện xảy ra tại tầng 1 của ngôi nhà được cho thuê kinh doanh bán hàng tạp hoá, diện tích khoảng 90m2.

Thời điểm xảy ra cháy, gia đình ông H cùng vợ và 2 con gái (1 bé gái 4 tuổi và 1 bé gái 3 tháng tuổi) đang mắc kẹt tại tầng 3. Lực lượng cứu hộ đã sử dụng thang chuyên dụng để tiếp cận khu vực tầng 3 ngôi nhà và hướng dẫn đưa gia đình ông H xuống tầng 1 an toàn.

Công an quận Cầu Giấy và Công an quận Nam Từ Liêm chi viện tiếp nước cho 2 xe của Công an quận Bắc Từ Liêm. Các mũi triển khai 04 lăng B khống chế đám cháy. Đến khoảng 02h45’ đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng chức năng tiến hành bàn giao hiện trường cho Công an phường Cổ Nhuế 2 để bảo vệ phục vụ điều tra.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Vũ Lâm