Ngày 10/10, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất hồ sơ bàn giao Đ.V.N. (SN 1988, ngụ quận 4) cho Công an phường 3, quận 4 liên hệ với người nhà đưa N. về nhà chăm sóc.

leftcenterrightdel
 Các cán bộ chiến sĩ đưa nạn nhân lên xuồng máy.

Trước đó gần 10h cùng ngày, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông nghe tiếng người dân hô hoán có người nhảy từ cầu Kênh Tẻ xuống kênh nên nhanh chóng xuống hiện trường tiếp cận nạn nhân.

Lúc này, Binh nhất Lê Minh Tấn đã nhảy xuống sông cứu nạn nhân. Phía trên, Đại úy Bùi Văn Tuấn, cán bộ hỗ trợ hướng dẫn ném phao, trực tiếp kéo đưa lên xuồng máy và động viên tinh thần nạn nhân.

N. được đưa lên bờ an toàn, cán bộ chiến sĩ đã khuyên nhủ, trấn an N. và đưa về Công an phường.

Sau khi bình tĩnh, N. cho hay vì buồn chuyện gia đình nên có hành vi dại dột trên./.

Nho Thanh