Hôm nay 1/4 , thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết: Ngày 31/3 Công an huyện Văn Bàn (Lào Cai) đã đến thăm cháu bé bị đuối nước, được kịp thời cứu sống bởi Trung tá Trương Thụy Hải, Phó Trưởng Công an huyện Văn Bàn.

leftcenterrightdel
 
Trung tá Trương Thụy Hải (bế cháu bé) cùng cán bộ chiến sỹ Công an huyện Văn Bàn đến thăm cháu bé sau 2 ngày ra viện. Ảnh: CALC

Trước đó, vào ngày 29/ 3, thực hiện chỉ đạo của Ban phòng chống COVID – 19 của huyện Văn Bàn và Ban chỉ đạo Công an huyện, Trung tá Trương Thụy Hải, Phó Trưởng Công an huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn.

Khi đang di chuyển từ đoạn đường Trần Phú đến khu vực Hồ công viên thị trấn, trung tá Trương Thụy Hải phát hiện 5 cháu nhỏ đang tri hô, kêu cứu phía bờ hồ.

Ngay lập tức, Trung tá Hải nhanh chóng chạy đến và phát hiện 1 cháu nhỏ khoảng 3 tuổi đang bị đuối nước cách bờ hồ khoảng 7m. Không do dự, trung tá Hải lập tức nhảy xuống hồ, bơi ra cứu cháu nhỏ đưa lên bờ. Trước tình thế nguy cấp khi cháu bé lúc này đã bất tỉnh, mặt mũi tím tái, không còn hơi thở, Trung tá Hải bình tĩnh nhanh chóng thực hiện các bước sơ cứu tại chỗ cho cháu bé, đồng thời tri hô mọi người xung quanh giúp đỡ. Sau 10 phút sơ cứu nạn nhân đã tỉnh lại và được đưa vào bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn cấp cứu.

Qua xác minh, cháu bé tên Phạm Minh Phương, SN 2017, trú tại tổ 11 thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, Lào Cai. Trong lúc đang chơi với các anh chị trong xóm thì bị trượt chân ngã xuống hồ.

Hành động cứu người bị đuối nước của trung tá Trương Thụy Hải thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng hi sinh để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Xuân Hưng