Bác sĩ Nguyễn Văn Thành- Giám đốc BVĐK tỉnh Bình Thuận cho biết, sáng 22/7, cơ quan này đã cử Trưởng phòng Tổ chức làm việc với công an  sở tại thuộc TP Phan Thiết, để trao đổi thêm thông tin về trường hợp người nhà bệnh nhân tấn công điều dưỡng của bệnh viện này.

Theo Bác sĩ Thành, vào tối 20/7, một bệnh nhân nhập viện tại BVĐK Bình Thuận. Do bệnh nhân khó thở nên được chỉ định thở ô xy. Ban đầu lượng ô xy được điều tiết ở mức trung bình.

Trong quá trình theo dõi, chăm sóc người bệnh, điều dưỡng Nguyễn Thị Duy Loan (SN 1986) thao tác tăng lượng ô xy cho bệnh nhân. Do áp lực mạnh, dây dẫn ô xy bị tuột nên chị Loan gắn lại.

leftcenterrightdel
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. Ảnh BVĐKBT. 

Cho rằng điều dưỡng tự ý ngắt ô xy nên nam thanh niên là con của bệnh nhân, khoảng hơn 30 tuổi, đã lao vào đánh chị Loan tới tấp vào vùng đầu, mặt,..  khiến nạn nhân gục xuống.

Ngay sau đó, chị Loan được đưa vào khoa Ngoại chấn thương để điều trị.

"Bệnh viện đã báo công an phường và ngày hôm qua, công an phường đã làm việc với đối tượng. Hiện chị Loan đã tỉnh táo, tuy vẫn còn bị sưng nề ở tay và trán”- Bác sĩ Thành thông tin.

Cùng chủ đề điều dưỡng bị hành hung, trao đổi với báo chí, bác sĩ Lê Quang Hùng- Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết, đã chỉ đạo Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ xô xát giữa 2 cán bộ tại đây, ngay trong giờ làm việc.

Tường trình của ông Trần Đình Sang (SN 1968), điều dưỡng TTYT huyện Tây Sơn cho biết, chiều ngày 12/7, khi đang ngồi làm việc thì bác sĩ Bùi Anh Khoa – Phó trưởng Khoa hồi sức cấp cứu nội xông vào đập bàn, to tiếng rồi dùng tay đánh vào vùng mặt, đầu ông Sang.

Sau khi bị đánh, ông Sang phải điều trị tại BVĐK tỉnh.

Vụ xô xát có sự chứng kiến của đồng nghiệp.

Trong khi đó lãnh đạo TTYT huyện Tây Sơn chia sẻ, xô xát giữa 2 cán bộ trên xuất phát từ mâu thuẫn trước đó; và, cơ quan đã báo cơ quan chức năng để xử lý.   

Khánh Hà