leftcenterrightdel
Bình Dương tiếp tục giãn cách xã hội theo “vùng xanh – vùng đỏ”. 

Chiều 15/8, UBND tỉnh Bình Dương vừa ra văn bản chỉ đạo về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-Ttg của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện “xanh hóa” địa bàn.

Theo đó, những nơi “vùng xanh” không có dịch như các huyện Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 16/8 đến hết ngày 22/8, không thực hiện áp dụng hạn chế tối đa việc lưu thông, hoạt động trong khung giờ từ 18h ngày hôm trước đến 6h ngày hôm sau.

Còn các địa phương khác thuộc nhóm “vùng đỏ” như TP Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 từ 0h ngày 16/8 đến hết ngày 31/8, và thực hiện áp dụng hạn chế tối đa việc lưu thông, hoạt động trong khung giờ từ 18h ngày hôm trước đến 6h ngày hôm sau.

Sau thời gian này, căn cứ theo tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên từng địa bàn, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh của tỉnh sẽ xem xét, chỉ đạo tiếp.

Cùng với đó, UBND tỉnh Bình Dương cũng yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các cơ quan ban, ngành tập trung chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả trong công tác phòng chống dịch theo đúng ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Các địa phương chủ động chuẩn bị phương án, đối phó với tình hình dịch bệnh ở mức cao hơn, thực hiện quyết liệt, đồng bộ để giảm mạnh “vùng đỏ”, “xanh hóa” địa bàn.

Địa phương nào lơ là, chủ quan thì người đứng đầu địa phương đó sẽ bị xử lý trách nhiệm theo quy định.

Mai Phong