Theo báo cáo của UBND huyện Hoằng Hóa, trong thời gian gần đây, đặc biệt là từ cuối tháng 7/2024 đến nay, do ảnh hưởng của triều cường, sóng lớn với tần suất cao xuất hiện liên tục, đã dẫn đến tình trạng nước biển xâm thực làm sạt lở đoạn bờ biển từ Dự án du lịch của Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch Biển Hải Tiến 126 đến Kênh Phúc Ngư xã Hoằng Trường, với chiều dài khoảng 1,6km, khiến hơn 4.000m2 diện tích đất ven bờ biển bị xói lở, một số đoạn kè đê biển bị sập mái, vị trí xâm thực sâu nhất lên đến 15m, vào sát đường nội bộ của dự án du lịch.

leftcenterrightdel
 Tình trạng nước biển xâm thực làm sạt lở đoạn bờ biển tại Hoằng Hoá.

Trước tình hình trên, UBND huyện Hoằng Hóa đã chỉ đạo các xã có tình trạng sạt lở, xâm thực có biện pháp khắc phục tạm thời theo phương châm “4 tại chỗ” và cắm biển cảnh báo nguy hiểm để nhân dân biết. 

UBND huyện Hoằng Hóa cũng đã có công văn báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị công bố tình huống khẩn cấp xâm thực, sạt lở bờ biển tại các xã Hoằng Phụ, Hoằng Thanh, Hoằng Trường để nhanh chóng triển khai các biện pháp xử lý, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, khách du lịch và tài sản của các nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân trong khu vực có nguy cơ bị sạt lở.

Trao đổi với Phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, ông Lê Thanh Cảnh, Chủ tịch UBND xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa cho biết: Đoạn bờ biển thuộc thôn Văn Phong và một phần thôn Đại Trường bị xâm thực mạnh. Một số đoạn kè đã bị sóng đánh sập. Trước mắt địa phương đã căng dây, cắm biển cảnh báo, theo dõi chặt chẽ, đồng thời, lên phương án gia cố tạm thời theo chỉ đạo của huyện.
leftcenterrightdel
 Địa phương đã căng dây, cắm biển cảnh báo nguy hiểm.

Được biết, mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng đã đến các vị trí sạt lở kiểm tra. Ông Hưng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn UBND huyện Hoằng Hóa thực hiện các biện pháp tạm thời nhằm làm giảm thiệt hại do biển xâm thực.

Bí thư Tỉnh uỷ cũng chỉ đạo phải triển khai ngay công trình khẩn cấp với chiều dài toàn tuyến gần 3km từ điểm bắc đê biển Hoằng Phụ xuống cống Phúc Ngư, di chuyển cống Phúc Ngư ra vị trí đê biển mới. Là công trình khẩn cấp nên phải tiến hành khẩn trương, phải lựa chọn, chỉ định những nhà thầu có năng lực kinh nghiệm đặt lợi ích của cộng đồng lên trên hết, đảm bảo ngắn nhất về thời gian, chất lượng tốt nhất. Công trình thi công đảm bảo chất lượng, mỹ quan và thời gian ngắn nhất. Đặc biệt, cần tiếp tục tuyên truyền, cảnh báo người dân về các khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng của Nhân dân, không để xảy ra các trường hợp đáng tiếc.

Hiện tượng biển xâm thực tại Hoằng Hóa diễn ra nhiều năm nay. Như Báo Bảo vệ pháp luật từng phản ánh, tình trạng biển xâm thực, sạt lở xảy ra nhiều năm qua ở khu vực thôn Tân Xuân, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Nghiêm trọng hơn, tại thời điểm tháng 10/2022, sóng biển dâng cao, diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn, đe dọa cuộc sống của 21 hộ dân với 77 nhân khẩu, phá vỡ quy hoạch quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa. 

leftcenterrightdel
 Tình trạng biển xâm thực, sạt lở từng xảy ra ở khu vực thôn Tân Xuân, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hoá.

Sau khi công bố tình huống khẩn cấp, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt dự án kè chống sạt lở, xâm thực biển tại khu vực cửa lạch Hới, thôn Tân Xuân, xã Hoằng Phụ với tổng mức đầu tư hơn 150 tỉ đồng. Đến nay, Dự án đã  hoàn thành không chỉ bảo vệ an toàn cho dân làng mà còn tạo nên cảnh quan sạch đẹp, phù hợp với kiến trúc bờ biển theo quy hoạch chung quần thể đô thị nghỉ dưỡng Hải Tiến.

Đinh Huê