    |
 |
| Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ 32 của HĐND TP Hải Phòng khóa XVI. |
Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ 32 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025) của HĐND TP Hải Phòng khóa XVI, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng cho biết kỳ họp lần này phải xem xét, thông qua 46 Nghị quyết và 17 văn bản. Đây là những nội dung quan trọng để hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó cấp thành phố tập trung hoạch định chiến lược, điều phối nguồn lực; cấp xã là cấp hành động, trực tiếp triển khai ở cơ sở.
Một trong những nội dung được Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh là việc thống nhất và đồng bộ hệ thống chính sách trên toàn thành phố sau hợp nhất, nhất là các chế độ an sinh xã hội. Quan điểm chung là “chính sách nào tốt hơn, có lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp thì được ưu tiên áp dụng chung”, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng bình đẳng, qua đó khẳng định hiệu quả và tầm nhìn dài hạn của quyết định hợp nhất.
Bí thư Thành ủy Hải Phòng đánh giá trong năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND TP Hải Phòng đã có nhiều đổi mới về nội dung và cách thức hoạt động. HĐND thành phố đã tổ chức 59 kỳ họp, ban hành 917 nghị quyết, kịp thời tạo hành lang chính sách cho phát triển. Ngay sau khi hợp nhất, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức 4 kỳ họp để vận hành mô hình chính quyền 2 cấp và triển khai Nghị quyết 226 của Quốc hội, giúp bộ máy không bị gián đoạn.
Hoạt động giám sát được thực hiện theo hướng đi vào thực chất, truy đến cùng trách nhiệm. Thông qua các phiên chất vấn, giám sát chuyên đề, nhiều vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, môi trường được xử lý, góp phần củng cố niềm tin của người dân. Hoạt động tiếp xúc cử tri tiếp tục đổi mới về cách thức và nâng cao chất lượng, thể hiện rõ vai trò của đại biểu dân cử.
Về định hướng giai đoạn tới, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết năm 2026 là năm đầu của kế hoạch 5 năm 2026 - 2030, là giai đoạn thành phố phải hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố cảng biển quốc tế hiện đại, đi đầu cả nước về công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Để đạt mục tiêu này, ông đề nghị tập trung cao cho công tác quy hoạch, coi quy hoạch là khâu đi trước với tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và khả thi.
Theo đó, TP Hải Phòng cần xác định rõ vị thế chiến lược là trung tâm cảng biển, logistics và công nghiệp lớn của cả nước, hướng tới một đô thị hiện đại, sinh thái, đáng sống. Tư duy quy hoạch phải được đổi mới, tránh bị bó hẹp trong các khuôn khổ cũ; đồng thời mở rộng không gian phát triển, khai thác các động lực mới để tạo dư địa tăng trưởng, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 13% trở lên trong những năm tới.
    |
 |
| Quang cảnh Kỳ họp thứ 32 của HĐND TP Hải Phòng khóa XVI. |
Trên cơ sở Nghị quyết 226 của Quốc hội về tổ chức đơn vị hành chính sau hợp nhất, Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu khẩn trương rà soát, thống nhất các chính sách, quy định của hai địa phương trước đây, bảo đảm đồng bộ trong áp dụng và hoàn thành trong quý I/2026. Cùng với đó, thành phố cần sớm ban hành các văn bản cụ thể hóa để cơ chế, chính sách đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét đối với đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp.
Về đầu tư công, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị đổi mới tư duy và cách phân bổ Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 theo hướng tập trung nguồn lực cho những dự án trọng điểm, có sức lan tỏa lớn, thay vì dàn trải. Trong đó, ưu tiên các dự án về giao thông, cảng biển, logistics, hạ tầng khu kinh tế ven biển phía Nam TP Hải Phòng, hạ tầng số, giáo dục, y tế. Đồng thời, toàn hệ thống chính trị phải quyết tâm hoàn thành và phấn đấu vượt dự toán ngân sách năm 2026; rà soát lại các định mức chi tiêu, cắt giảm những khoản chi không cần thiết, tiết kiệm chi lễ tân, hội họp, sự kiện… để hướng tới mục tiêu đến năm 2030, chi đầu tư chiếm khoảng 60% tổng chi ngân sách nhà nước.
Đối với các dự án hạ tầng chiến lược, ông Lê Tiến Châu đề nghị đẩy nhanh tiến độ tuyến đường tốc độ cao kết nối Đông - Tây TP Hải Phòng, tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, Cảng biển Nam Đồ Sơn; nghiên cứu phương án đầu tư tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Cảng Lạch Huyện; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các bến từ 7 đến 12 Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện; đồng thời tập trung giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu đô thị, công nghiệp, du lịch.
Trên lĩnh vực an sinh xã hội, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã và đang chỉ đạo xây dựng, ban hành nhiều đề án, nghị quyết về nhà ở xã hội, văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục, thể thao, xây dựng thành phố không ma túy, xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ. Quan điểm xuyên suốt là “đầu tư cho an sinh, phúc lợi xã hội đi trước một bước so với phát triển kinh tế”. Do đó, ông đề nghị HĐND và UBND TP Hải Phòng cụ thể hóa, triển khai kịp thời, đồng thời dành nguồn lực phù hợp để các chủ trương này sớm phát huy hiệu quả.
Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh yêu cầu chuẩn bị tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Công tác nhân sự phải được chuẩn bị kỹ, bảo đảm cơ cấu hợp lý, chất lượng tốt, lựa chọn được những đại biểu thực sự tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri trong giai đoạn phát triển mới.
Thành phố cũng tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, tăng cường giám sát các “điểm nghẽn” của đô thị gần 4,6 triệu dân như ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, ngập lụt, phân cấp, ủy quyền; quan tâm bố trí nguồn lực để nâng cấp trụ sở, hạ tầng số và kiện toàn đội ngũ cán bộ cấp xã, bảo đảm chính quyền cơ sở hoạt động hiệu quả.
Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị người đứng đầu các ngành, địa phương và đội ngũ cán bộ, đảng viên giữ vững kỷ cương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, lấy kết quả và sản phẩm cụ thể làm thước đo. Nhân dịp năm mới 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ, ông yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, gia đình chính sách, người lao động và người có hoàn cảnh khó khăn, để mọi nhà, mọi người đều được đón Tết an toàn, đầm ấm.