leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu chỉ đạo Đặc khu Bạch Long Vĩ tập trung hoàn thành ba trụ cột phát triển bền vững. Ảnh ĐT

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, sau hơn 32 năm xây dựng và phát triển, Đặc khu Bạch Long Vĩ đã có bước chuyển mạnh mẽ, với hơn 60 công trình, dự án thiết yếu về điện, nước sạch, y tế… được đầu tư, cơ bản giải quyết những khó khăn về hạ tầng dân sinh. Hiện đảo đã tự chủ nguồn năng lượng, sản xuất khoảng 5 - 5,5 MW, trong khi nhu cầu sử dụng chỉ 1 - 2 MW.

9 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất ước đạt 383,56 tỉ đồng, bằng 107,3% so với cùng kỳ; riêng giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản đạt 136,5% so với cùng kỳ, khẳng định định hướng phát triển kinh tế biển là ngành mũi nhọn. Lĩnh vực giáo dục, y tế được quan tâm với việc triển khai mô hình khám, chữa bệnh từ xa (Telemedicine/Telehealth), góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ trên đảo.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân Đặc khu Bạch Long Vĩ. Từ một làng chài gần như không có hạ tầng dân sinh, Bạch Long Vĩ đã vươn lên trở thành điểm cực phát triển quan trọng trên vùng biển Bắc Bộ. Tuy vậy, địa phương vẫn đối mặt với nhiều khó khăn do vị trí địa lý xa bờ, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, hậu quả thiên tai chưa được khắc phục triệt để, một số công trình đầu tư còn chậm tiến độ.

Nhấn mạnh yêu cầu vừa giữ vững chủ quyền, an ninh, vừa nâng cao đời sống Nhân dân và phát triển kinh tế biển, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nêu rõ mục tiêu hướng tới là: “Dân mạnh, Đảo bền, Hậu cần kiên vững”. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đặc khu Bạch Long Vĩ được yêu cầu khẩn trương cụ thể hóa 3 trụ cột phát triển bền vững theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, gồm: du lịch biển đảo nghỉ dưỡng cao cấp; nuôi trồng hải sản cao cấp; bảo tồn hệ sinh thái biển đảo làm nền tảng cho phát triển dài hạn.

Cùng với đó, Bạch Long Vĩ phải phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng trở thành Trung tâm hậu cần nghề cá và tìm kiếm cứu nạn khu vực Tây Bắc vịnh Bắc Bộ theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; nâng cao năng lực phục vụ ngư dân, hỗ trợ hoạt động khai thác hải sản hợp pháp và bảo đảm an toàn trên biển.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu đã thăm, tặng quà các đơn vị Quân đội, Công an, Tổng đội Thanh niên xung phong, Trung tâm Y tế và thầy cô giáo, học sinh tại Đặc khu Bạch Long Vĩ, động viên lực lượng làm nhiệm vụ nơi đầu sóng, ngọn gió.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu Đặc khu Bạch Long Vĩ rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo đúng định hướng, làm nổi bật các điểm nhấn phát triển; tập trung ưu tiên đầu tư, “làm việc gì dứt điểm việc đó”, nhất là các công trình, dự án khắc phục hậu quả bão, bảo đảm sinh kế và điều kiện sống của Nhân dân. Địa phương cần chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và người dân; tiếp tục nghiên cứu triển khai các mô hình mới như đào tạo trực tuyến, hoàn thiện hạ tầng 4G/5G, nâng cấp trạm y tế; đồng thời phối hợp chặt chẽ liên ngành xử lý dứt điểm tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU), tránh nguy cơ bị rút “thẻ vàng”.

Trong chương trình công tác, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu đã thăm, tặng quà các đơn vị Quân đội, Công an, Tổng đội Thanh niên xung phong, Trung tâm Y tế và thầy cô giáo, học sinh tại Đặc khu Bạch Long Vĩ, động viên lực lượng làm nhiệm vụ nơi đầu sóng, ngọn gió.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng giao Văn phòng UBND TP Hải Phòng khẩn trương tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, đề xuất; tham mưu ban hành Kết luận cụ thể, nêu rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và thời hạn hoàn thành từng nhiệm vụ, làm căn cứ để Đặc khu Bạch Long Vĩ tổ chức thực hiện, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

PV