Cụ thể, vào khoảng 10h ngày 4/6, người dân xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương phát hiện 1 cháu bé được để trong chiếc làn nhựa màu xanh, bên trong làn có 1 bình sữa, được đặt ở khu vực nhà máy nước thôn Phương Duệ, xã Kim Xuyên nên đã báo cáo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Cháu bé giới tính nam, cao khoảng 80cm, nặng 8kg, khoảng 8 - 9 tháng tuổi, sức khỏe ổn định, không dị tật.

leftcenterrightdel
 Cháu bé bị bỏ rơi tạm thời bàn giao cho người phụ nữ đã phát hiện ra cháu.

Nhận được tin báo từ Công an, lãnh đạo địa phương đã cử lực lượng chức năng cùng y tế xã tới hiện trường, sau đó, đưa cháu bé về Trạm Y tế xã Kim Xuyên.

Ngày 5/6, chính quyền xã Kim Xuyên đã phát thông báo tìm người thân cho cháu bé. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ra thông báo, nếu không tìm được  bố mẹ cháu, và người thân của bé là ai, cơ quan chức năng sẽ giải quyết việc nhận nuôi theo quy định.

Hiện, cháu bé đang tạm thời bàn giao cho người phụ nữ tìm thấy cháu bé để chăm sóc trong thời gian tìm người thân.

Vũ Lâm