Đến trưa ngày 20/12, thống kê của tỉnh Bình Thuận cho biết, bão số 9 khiến 1 người chết. Nạn nhân là một ngư dân ở xã Chí Công, huyện Tuy Phong, bị lật thuyền thúng do sóng to khi di chuyển ra tàu cá neo đậu ven bờ.

Cũng tại xã Chí Công còn có 5 tàu cá bị chìm và 3 tàu cá khác hư hỏng tại nơi neo đậu sát bờ.

leftcenterrightdel
Tại huyện Tuy Phong, Bình Thuận bão số 9 khiến 5 tàu cá bị chìm và 3 tàu cá khác hư hỏng. Ảnh: HVĐ.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, ghe của một ngư dân trú phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ đã bị lật do gió mạnh khi đang đánh bắt cá ở đầm An Khê vào rạng sáng 19/12, khiến nạn nhân đuối nước, tử vong.

Tại Khánh Hòa, có hơn 400 lồng, bè nuôi trồng thủy sản, du lịch, chủ yếu tại các xã Cam Bình, Cam Lập, thành phố Cam Ranh bị sóng lớn đánh vỡ; 5 ghe, tàu cá bị chìm, hỏng.

leftcenterrightdel
Lồng bè nuôi trông thủy sản tại Khánh Hòa bị thiệt hại nặng do bão. Ảnh: NH. 

Tại đảo Song Tử Tây, Đá Nam thuộc huyện Trường Sa (Khánh Hòa), có 2 cột đo gió bị gãy, 90% cây xanh bị gãy đổ, 27 tấm pin mặt trời hư hỏng, một số công trình, nhà cửa bị tốc mái.

 Theo Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ngãi, Phú Yên có 11 điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm, tổng chiều dài 13,35km, trong đó Quảng Ngãi có 8 điểm/9,9 km, Phú Yên có 3 điểm/3,45 km.

Đêm 19/12, khu phố Lê Duẩn, phường 6, TP Tuy Hòa, Phú Yên, sóng biển dâng cao kết hợp với triều cường gây ngập sâu từ đến 3m khiến nhà cửa và vật dụng chìm trong nước.

H.V