Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 1h sáng nay 8/9, tâm bão Conson trên khu vực miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã có chia sẻ thông tin nhận định về diễn biến bão Conson đang tiến về Biển Đông. Dự báo trong đêm nay hoặc rạng sáng mai, 9/9, bão Conson sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 5 trong năm nay. Trong khi đó, trên vùng biển ngoài khơi Philippines cũng đang có một cơn bão khác có tên quốc tế là bão Chanthu, cách bão Conson khoảng 1.100 km về phía đông, theo cập nhật đến 8h ngày 8/9.

leftcenterrightdel
Dự báo đường đi của bão Conson. 

Các phương án tính toán dự báo mới nhất của Việt Nam và các đài khí tượng quốc tế đều có chung nhận định, khi đi qua Philippines để vào Biển Đông, bão Conson sẽ có nhiều thay đổi quỹ đạo và cường độ bão.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 1h sáng 9/9, tâm bão trên khu vực phía Nam đảo Luzon của Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 1h ngày 10/9, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 440km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

leftcenterrightdel
Bão Conson và bão Chanthu đang hoạt động gần Philippines. Ảnh: PASAGA 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và mạnh thêm. Đến 1h ngày 11-9, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 160km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-130km/giờ), giật cấp 14.  Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. 

Trên đất liền, dự báo ngày 8/9, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 70-120mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.   

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 150-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt. Các nơi khác ở Bắc Bộ và từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.  Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h, tập trung vào chiều và tối. 

Mưa dông kèm khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Hoàng Sa có gió bão cấp 11, phải sơ tán tàu thuyền Ông Hoàng Phúc Lâm nhận định cường độ bão Conson sẽ đạt mạnh nhất khoảng cấp 11 khi đi qua vùng biển quần đảo Hoàng Sa và trước khi tiến gần về đảo Hải Nam (Trung Quốc). Nguy cơ và tác động lớn nhất của bão Conson sẽ là gió rất mạnh trên toàn bộ vùng biển bắc Biển Đông trong các ngày từ 9 - 11/9. Cụ thể, khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió bão Conson mạnh cấp 11 trong khoảng ngày 10/9. Theo đó, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực này cần phải được tránh trú an toàn.
Tiến Thành (T/h)